Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:40
RSS

Bắt người phụ nữ điều hành nhóm đánh bạc dưới hình thức lô đề gần 3 tỷ đồng

Thứ tư, 15/07/2020, 06:14 (GMT+7)

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn xuất hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức bán lô, đề nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Trung Tá Vũ Ngọc Sơn - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho Tiền Phong biết 2 tháng trước, qua công tác trinh sát nắm tình hình, cơ quan này phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lô đề trên địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác lập chuyên án.

Khoảng 17h ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với CAH huyện Sơn Động và CAH Lục Ngạn kiểm tra, phát hiện 2 phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn có nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc.

Tại đây, các đối tượng khai nhận mua lô, đề của Đỗ Thị Quy (SN 1968) ở thôn Thượng và Bùi Văn Việt (SN 1975) ở thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn. Tang vật thu giữ gồm nhiều tờ cáp lô, đề thể hiện số tiền lần lượt là hơn 3,9 triệu đồng và 4,9 triệu đồng. 

Đến 19h ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức phá án, bắt quả tang Bùi Văn Việt (45 tuổi, ở thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàng, huyện Sơn Động) đang trả tiền số lô, số đề cho người chơi. Qua đấu tranh, Việt khai nhận hàng ngày, người này ghi lô, đề cho khách, rồi nộp "cáp" (bảng ghi số lô, đề) lại cho Nguyễn Thị Thanh (59 tuổi).

Từ lời khai trên, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh, thu giữ nhiều tờ cáp đề, một máy fax, 3 điện thoại di động, 30 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan...

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức lô đề trị giá gần 3 tỷ đồng
Chân dung đối tượng Thanh. Ảnh: Tiền Phong

Nguyễn Thị Thanh khai nhận thấy nhu cầu mua lô, đề lớn, nên đã tụ tập 33 đối tượng ở nhiều địa bàn gồm các huyện Lục Ngạn, Sơn Động đứng ra làm 'thư ký' ghi lô, đề.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ nhiều tờ cáp lô, đề thể hiện số tiền gần 3 tỷ đồng, trong đó riêng các tờ cáp của ngày 9/7 thể hiện số tiền hơn 550 triệu đồng, báo ANTĐ cho hay.

“Vụ án đánh bạc bằng hình thức lô đề này có số lượng người tham gia và giá trị tiền lớn nhất trong vòng 5 năm qua ở tỉnh Bắc Giang. Họ lợi dụng làm đại lý cho công ty xổ số để ghi số lô, số đề nhằm che mắt cơ quan điều tra. Bởi vậy, việc phá án gặp không ít khó khăn”, ông Sơn nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh cùng 16 người khác để điều tra về hành vi Đánh bạc. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN