Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda
Viết trên kênh Telegram, ông Zelensky cho biết: "Cần có những biện pháp quyết liệt, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt, không chỉ cần duy trì mà còn phải liên tục tăng cường".
Vào cuối tuần trước, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk. Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov với Tổng thống Vladimir Putin, nhóm quân Ukraine đã bị cô lập, quá trình tiêu diệt có hệ thống đang diễn ra và tại một số khu vực, các đơn vị Nga đã vượt qua biên giới quốc gia và tiến vào vùng Sumy.
Ông Putin lưu ý rằng nếu trước đây Lực lượng vũ trang Ukraine rời khỏi khu vực Kursk theo nhóm lớn thì hiện nay điều này không còn khả thi nữa. Ông cũng đề xuất xem xét việc thành lập một khu vực an ninh dọc theo biên giới tiểu bang.
Vào thứ sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ông Putin tha cho quân đội Ukraine đang bị bao vây. Nhà lãnh đạo Nga cho biết để thực hiện lời kêu gọi này, giới lãnh đạo Ukraine phải ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí và đầu hàng.
Như Tổng thống Putin đã lưu ý, chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược dài hạn của phương Tây, nhưng các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, Moscow đang phải đối phó với áp lực này, và ngay tại phương Tây, nhiều ý kiến đã lên tiếng cho rằng những hạn chế được đưa ra là không hiệu quả. Đồng thời, các quốc gia tham gia lệnh hạn chế này lại không đủ can đảm thừa nhận sự thất bại của chính sách trừng phạt chống Nga.