Thứ sáu, 14/03/2025 | 11:51
RSS

Ông Putin nói gì về đề xuất ngừng bắn của ông Trump

Thứ sáu, 14/03/2025, 11:49 (GMT+7)

Tổng thống Nga ngày 13/3 xác nhận Moscow sẵn sàng thảo luận lệnh ngừng bắn nhưng các điều khoản của thỏa thuận như vậy cần được làm rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Vào tháng 7/2024, Tổng thống Nga Putin đã nói rằng, Moscow không quan tâm đến các lệnh tạm dừng ngắn hạn nhưng sẵn sàng tham gia giải quyết các nguyên nhân gây ra xung đột.

Washington và Kiev đều chấp thuận lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày sau cuộc họp giữa phái đoàn của hai nước tại Saudi Arabia vào ngày 11/3.

Và mới đây, vào ngày 13/3, Tổng thống Putin đã có một cuộc nói chuyện liên quan đến lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày.

Sau đây là toàn bộ nội dung bài trả lời của Tổng thống Nga:

"Trước khi đánh giá quan điểm của tôi về mức độ sẵn sàng ngừng bắn của Ukraine, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã dành nhiều sự quan tâm đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Nhiều nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Brazil và Cộng hòa Nam Phi đang dành nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi biết ơn tất cả họ, vì mục đích của việc này là đạt được một sứ mệnh cao cả, một sứ mệnh chấm dứt thù địch và mất mát sinh mạng con người.

Chúng tôi đồng ý với các đề xuất chấm dứt thù địch. Nhưng lập trường của chúng tôi là lệnh ngừng bắn này sẽ dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này.

Còn nói về sự sẵn sàng của Ukraine trong việc chấm dứt thù địch, có vẻ như đây là quyết định do Ukraine đưa ra dưới áp lực của Mỹ. Trên thực tế, tôi hoàn toàn tin rằng, phía Kiev nên nhấn mạnh điều này (ngừng bắn) từ phía Mỹ dựa trên tình hình (ở tiền tuyến) đang diễn ra như thế nào, thực tế trên thực địa.

Tôi chắc rằng, nhiều người trong số các bạn biết rằng, hôm qua tôi đã ở Vùng Kursk, lắng nghe báo cáo của người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, chỉ huy nhóm lực lượng 'Bắc' và phó chỉ huy của ông về tình hình ở biên giới, cụ thể là ở khu vực xâm nhập Vùng Kursk.

Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Tình hình ở đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, và nhóm lực lượng tấn công lãnh thổ của chúng tôi đã hoàn toàn bị cô lập và nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực hoàn toàn của chúng tôi.

Và nếu trong những ngày tới có một cuộc phong tỏa, thì sẽ không ai có thể rời đi cả. Chỉ có hai cách: Đầu hàng hoặc chết.

Trong những điều kiện này, tôi nghĩ sẽ rất tốt cho phía Ukraine nếu đạt được lệnh ngừng bắn trong ít nhất 30 ngày.

Và chúng tôi ủng hộ điều đó. Nhưng có những sắc thái. Chúng là gì? Đầu tiên, chúng tôi sẽ làm gì với lực lượng tấn công này ở Khu vực Kursk?

Nếu Nga ngừng chiến đấu trong 30 ngày, điều đó có nghĩa là gì? Rằng tất cả những người ở đó sẽ rời đi mà không chiến đấu? Chúng tôi nên để họ đi sau khi họ phạm tội ác hàng loạt chống lại thường dân? Hay giới lãnh đạo Ukraine sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí. Chỉ cần đầu hàng. Điều này sẽ diễn ra như thế nào? Không rõ ràng.

Các vấn đề khác sẽ được giải quyết như thế nào trên tất cả các tuyến liên lạc? Khoảng cách này gần 2.000 km.

Như bạn đã biết, quân đội Nga đang tiến gần như toàn bộ mặt trận. Và có những hoạt động quân sự đang diễn ra để bao vây các nhóm quân đối phương khá lớn.

30 ngày này - chúng sẽ được sử dụng như thế nào? Để tiếp tục động viên cưỡng bức ở Ukraine? Để nhận thêm vũ khí tiếp tế? Để huấn luyện các đơn vị mới được động viên? Hay sẽ không có điều gì trong số này xảy ra?

Các vấn đề kiểm soát và xác minh sẽ được giải quyết như thế nào? Làm sao chúng tôi có thể đảm bảo rằng, không có điều gì như thế này xảy ra? Việc kiểm soát sẽ được tổ chức như thế nào?

Tôi hy vọng mọi người hiểu được điều này ở mức độ hiểu biết thông thường. Đây đều là những vấn đề nghiêm trọng.

Ai sẽ ra lệnh ngừng chiến sự? Và cái giá của những lệnh này là bao nhiêu? Bạn có thể tưởng tượng được không? Gần 2.000 km. Ai sẽ xác định nơi nào và ai đã phá vỡ lệnh ngừng bắn tiềm năng? Ai sẽ bị đổ lỗi?

Đây đều là những câu hỏi đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng từ cả hai phía.

Do đó, bản thân ý tưởng này là đúng đắn và chúng tôi chắc chắn ủng hộ nó. Nhưng có những câu hỏi mà chúng tôi phải thảo luận. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải làm việc với các đối tác Mỹ của mình. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Trump".

Hoàng Vân
Theo Giáo dục & Thời đại