Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:31
RSS

Ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" là ai?

Thứ bảy, 23/12/2017, 15:45 (GMT+7)

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') là nhân vật như thế nào mà khiến dư luận Đà Nẵng cũng như cả nước dậy sóng trong thời gian qua?

Ông Vũ Nhôm từng sở hữu hàng loạt công ty BĐS, từng đe dọa lãnh đạo địa phương
Ông Vũ Nhôm từng sở hữu hàng loạt công ty BĐS, từng đe dọa lãnh đạo địa phương. Ảnh T.Q

Sở hữu hàng loạt công ty

Vũ "nhôm" tên thật là Phan Văn Anh Vũ, (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) là một đại gia bất động sản ở Đà Nẵng, sở hữu nhiều công ty như: Công ty TNHH I.V.C; Công ty cổ phần 79; Công ty cổ phần Bắc Nam 79 và góp vốn vào một số công ty khác.

Cụ thể là Khu Công viên An Đồn, Khu đô thị Harbour Ville của Công ty CP Đầu tư Mega; Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch; Dự án Phú Gia Compound phường Tam Thuận, quận Thanh Khê; Khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cafe - bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Đà Nẵng, phía Tây cầu Rồng); Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, lô 12, khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà...

Ngoài ra, ông Vũ "nhôm" còn sở hữu 31 nhà, đất công sản và nhà đất ở vị trí đắc địa bị cơ quan điều tra cũng liên quan đến ông Vũ "nhôm" trong việc mua bán.

Liên quan đến các dự án tai tiếng

Tuy nhiên, từ giữa tháng 4/2017, sau lùm xùm tại dự án Khu đô thị Đa Phước, Vũ 'nhôm' đã đồng loạt thoái vốn tại những công ty do ông làm chủ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sửa đổi ngày 26/4/2017 cho thấy Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương 92,86% vốn.

Tại Công ty TNHH Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound) - giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/4/2017 thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên.

KĐT Đa Phước có liên quan đến ông Vũ nhôm
KĐT Đa Phước có liên quan đến ông Vũ nhôm. Ảnh Dân Việt

Với siêu dự án The Sunrise Bay (tiền thân là dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước), 2 pháp nhân liên quan đến ông Vũ 'nhôm' là Công ty CP Xây dựng 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19/4/2017 - 28/6/2017 đã rút 100% vốn.

Công ty CP Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Phan Văn Anh Vũ, và đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong.

Trong hàng loạt dự án mà các công ty liên quan đến ông Vũ "nhôm" sở hữu và đầu tư, không ít dự án dính tai tiếng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi đến Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến 9 dự án, 31 nhà, đất công thuộc sở hữu Nhà nước đã được giao cho các tổ chức, cá nhân, kể từ giai đoạn 2006 đến nay.

Trong 31 nhà, đất công sản mà Bộ Công an đang điều tra, phần lớn dính đến cái tên Vũ “nhôm”. Những nhà, đất công sản này tọa lạc tại các vị trí đất vàng, có nhiều dấu hiệu sai phạm, mua - bán bất thường, gây thất thoát cho nhà nước như: mua giá rẻ, bán giá cao...

Dọa cả lãnh đạo

Thực tế, đại gia Vũ "nhôm" không xa lạ tại Đà Nẵng. Nhiều nguồn tin cho rằng với vị thế và tiềm năng tài chính của mình, ông Vũ “nhôm” từng có những phát ngôn ngông cuồng, ngay cả với các lãnh đạo địa phương.

Trong buổi làm việc ngày 20/12 của lãnh đạo TP. Đà Nẵng với các cán bộ cấp tướng nghỉ hưu nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều cán bộ đã hỏi thẳng Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa về trường hợp ông Phan Văn Anh Vũ có dọa lãnh đạo cấp cao của thành phố?

Cụ thể, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) hỏi thẳng: "Có hay không chuyện Vũ chỉ mặt và có lời lẽ hăm dọa Chủ tịch thành phố rằng "Tôi sẽ cho ông nghỉ việc" khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó. Tôi còn nghe rằng có một số lãnh đạo ở đó mà Vũ dám hiên ngang nói như vậy".

Trả lời trên báo Tuổi trẻ, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà nẵng cho biết, nếu có sự việc như vậy, đó là một sự xúc phạm, sỉ nhục lớn đối với chính quyền.


 Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh Dân Việt

Chiều 21/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, trú số 82 đường Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Lực lượng bảo vệ canh giữ lối vào nghiêm ngặt. Nhiều người dân Đà Nẵng ngỡ ngàng trước việc có khá đông lực lượng chức năng xuất hiện vào buổi chiều tối tại khu nhà của ông Vũ. Có khá đông người mặc cảnh phục công an cũng như mặc thường phục có mặt tại khu vực này, an ninh được thắt chặt.

Đến sáng 22/12, tại nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp Công an TP Đà Nẵng công bố Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, vi phạm Điều 263 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can được công bố trước sự chứng kiến của người nhà ông Phan Văn Anh Vũ và đại diện chính quyền địa phương.

Vì ông Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nhà và công ty, cho nên ngay sau khi công bố Quyết định khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN