Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:12
RSS

Đà Nẵng: Hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ sẽ được thông xe vào ngày 30/10

Thứ bảy, 28/10/2017, 15:53 (GMT+7)

Do phải dọn dẹp vật liệu để tránh gây cản trở nên việc lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sẽ được lùi lại thay vì ngày 29/10 như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Lùi ngày lưu thông hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ

Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng quà động viên các đơn vị thi công. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng ngày 28/10, ông Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Sở GTVT TP. Đà Nẵng đã có chuyện thị sát, kiểm tra thực tế thi công công trình trọng điểm phục vụ APEC 2017 tại hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ.

Báo cáo với Bí thư, đại diện đơn vị điều hành dự án cho hay đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành 97%. Việc thảm nhựa trên các làn đường của các nhánh trên hầm dự kiến sẽ hoàn thành trong buổi tối ngày 28/10.

Lùi ngày lưu thông hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ 2

Những công đoạn cuối cùng của công trình đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Việc lắp tín hiệu hệ thống lan can, tín hiệu giao thông, điện chiếu sáng cũng đang được tiến hành khẩn trương để kịp hoàn thành. Đơn vị điều hành dự án cho biết, do phải dọn dẹp vật liệu để tránh gây cản trở cho việc lưu thông qua lại nên ngày thông xe sẽ được dời lại 1 ngày.

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng thông tin, để kịp với tiến độ, thời gian qua, các đơn vị thi công đã làm việc liên tục 3 ca/ngày.

Lùi ngày lưu thông hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ 3

Dự kiến ngày 30/10, hầm chui sẽ chính thức lưu thông. Ảnh: Người Lao Động

Cũng trong khuôn khổ buổi thị sát, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa cũng đã động viên và ghi nhận các đơn vị thi công đã nỗ lực để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đưa công trình vào hoạt động. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN