Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:41
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: 'HAGL có Chanathip, Tuấn Anh, Xuân Trường thì quá tốt’

Chủ nhật, 30/01/2022, 11:06 (GMT+7)

Về thông tin Chanathip có thể tới thi đấu cho HAGL trong tương lai, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra hào hứng.

Chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc mới đây, HLV Kiatisak  tiết lộ có thể mang Chanathip tới HAGL trong tương lai: "HAGL đang đầu tư bổ sung lực lượng ngoại binh chất lượng bậc nhất từ trước đến nay. Ngày xưa Boss Đức mời danh thủ Thái Lan về Hàm Rồng đã là bom tấn.

Bây giờ cầu thủ ngoại của HAGL đều đang thi đấu rất tốt ở Châu Âu, Nhật Bản nhưng chúng tôi coi những hợp đồng đó bình thường thôi. Chẳng có gì phải trầm trồ. Nếu cần thiết, trong tương lai tôi sẽ có Chanathip là học trò. Chẳng có gì là không thể với HAGL".

Về thông tin Chanathip có thể tới thi đấu cho HAGL trong tương lai, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra quan điểm: "Nếu được thì đó là điều quá tốt. Khi đó đội hình HAGL sẽ mạnh hơn về mặt tấn công.

Nhưng nếu chỉ có mình Chanathip thì cũng khó giải quyết được toàn bộ vấn đề, bởi mọi thứ cần sự đồng bộ của cả một đội bóng, phải có cầu thủ chất lượng tốt ở đều các tuyến. Khâu tấn cống nếu có Chanathip, Tuấn Anh, Xuân Trường thì tốt rồi, nhưng khả năng phòng ngự thì sao? Và còn cả nhiều vấn đề liên quan nữa", cựu danh thủ Thể Công chia sẻ.

HAGL có Chanathip, Tuấn Anh, Xuân Trường thì quá tốt
Chanathip có thể thi đấu cho HAGL trong tương lai gần 

Ông Hải nói thêm: "Chanathip cũng mới chỉ ở tầm Đông Nam Á thôi chứ chưa ở đẳng cấp to lớn gì ở cấp độ châu lục. Nếu có Chanathip thì HAGL sẽ mạnh hơn nhiều, sẽ có thể khẳng định được vị thế dẫn đầu ở môi trường bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên khi ra chơi ở đấu trường châu lục thì còn nhiều yếu tố khác nữa và bây giờ chúng ta chưa đạt đến trình độ đó đâu."

"Nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cầu thủ của họ hơn hẳn chúng ta về tố chất cơ thể, từ tầm vóc, thể lực, sức bền, khả năng va chạm… Đó là những yếu tố mà chúng ta có tập luyện cũng chưa thể cải thiện ngay được mà cần thêm thời gian".

Ngày 19-1, CLB HAGL xác nhận 4 trường hợp ở đội chính đã có kết quả dương tính khi xét nghiệm covid-19 Các cầu thủ này đã có thời gian tập luyện và thi đấu xuyên suốt cùng CLB HAGL tại cúp Hoàng đế Quang Trung cũng như trong thời gian hội quân ở phố núi từ ngày 10-1 đến nay, vì vậy mà Ban huấn luyện cũng đề cao cảnh giác, kiểm tra nghiêm ngặt suốt quá trình tập luyện ở giai đoạn tiếp theo.

Tại giải bóng đá giao hữu cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, một chuyên gia người Thái Lan của đội bóng HAGL cũng đã phải tự cách ly vì dương tính với Covid-19. Vì vậy việc đến lượt các cầu thủ của CLB này nhiễm bệnh cũng thực hiện theo quy trình tương tự.

Ngay khi nhận được tin, CDC Gia Lai cũng đã đến Hàm Rồng kiểm tra RT-PCR không chỉ 5 cầu thủ này mà còn cả đội HAGL. Rất may kết quả trả về mới nhất của phần còn lại CLB HAGL đều là âm tính.

Các cầu thủ HAGL và Ban huấn luyện hiện có thể tạm thở phào nhẹ nhõm với kết quả xét nghiệm trên. Tuy nhiên trong 3 ngày tới toàn đội HAGL sẽ được CDC Gia Lai kiểm tra RT-PCR một lần nữa để đánh giá mức độ hồi phục cũng như lây lan bên trong đội bóng phố Núi.

Tình hình tại HAGL đang được kiểm soát tốt. Nhóm 5 cầu thủ HAGL dương tính với Covid-19 đang hy vọng sẽ sớm hồi phục, hoàn tất cách ly theo quy định để kịp về quê ăn Tết với gia đình.

Trong khi đó đại bản doanh Hàm Rồng cũng đã nhận lệnh trực chiến 24/24 để giới hạn số lượng người đi ra vào mà không có việc thật sự cần thiết để hạ thấp nguy cơ lây nhiễm vào những ngày cuối năm.

Hiện HAGL là một trong những CLB ở V-League chưa có được đầy đủ lực lượng cho mùa giải 2022 do một số thành viên đang khoác áo tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại