Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:43
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải bất ngờ với chiến thắng của tuyển Việt Nam

Thứ tư, 02/02/2022, 08:27 (GMT+7)

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải tỏ ra vô cùng bất ngờ với chiến thắng của tuyển Việt Nam và dành lời ngợi khen cho những ngôi sao của đội bóng áo đỏ.

Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, tuyển Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại Trung Quốc với tỷ số chung cuộc 3-1 với những pha lập công của Tiến Linh, Tấn Tài và Phan Văn Đức, qua đó đem về 3 điểm lịch sử cho bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á ở vòng loại cuối World Cup.

Chia sẻ về chiến thắng lịch sử của đội nhà, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi rất bất ngờ. Kết quả quá bất ngờ. Và cũng rất ngạc nhiên khi chúng ta đã sớm dẫn trước 2-0 trong một thế trận vượt trội đối thủ. Kĩ chiến thuật của Việt Nam đều hơn Trung Quốc. Các miếng đánh của chúng ta nhuần nhuyễn hơn, chơi hấp dẫn hơn".

Phân tích kĩ hơn về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, cựu danh thủ Thể Công nói tiếp: "Đầu tiên, chúng ta có tinh thần rất tốt. Chúng ta được chơi trên sân nhà, có NHM cổ vũ là động lực tinh thần rất lớn. Chúng ta cũng xác định trước rồi, công tác tư tưởng rất tốt. Và tới phút 97, các cầu thủ vẫn rất khỏe, lên công về thủ. Hôm nay thể lực chúng ta không thua gì đội bạn cả.

Về lối chơi chúng ta cũng hay hơn, ban bật, rất chịu khó tấn công quyết liệt chứ không hề e sợ. Chúng ta có 2 bàn sớm nên chơi tấn công tự tin thế là rất hợp lý".

Ông Vũ Mạnh Hải bất ngờ với chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc

Ở chiều ngược lại, tuyển Trung Quốc đã bất ngờ sa sút phong độ, nên mới thua đậm Việt Nam, ông Hải nhận định: "Tôi có một sự ngạc nhiên khác là Trung Quốc chơi quá kém. Có thể họ thay HLV nên sự chỉ đạo chiến thuật không tốt như cũ.

Họ chỉ có mỗi một bài là ở 2 biên tạt vào đánh đầu, nhưng cũng không xuống hết biên. Họ cũng không có những cú chọc khe, bật tường trung lộ hay sút xa sút gần. Họ bế tắc về chiến thuật, lối chơi. Tinh thần các cầu thủ cũng không tốt. Trung Quốc hôm nay lại chơi kém tới bất ngờ".

Nhận định về các cá nhân giúp tuyển Việt Nam chiến thắng, ông Vũ Mạnh Hải chỉ ra 3 cái tên: "Hôm nay có 3 cầu thủ là nòng cốt, là chất kết dính của đội bóng tạo nên chiến thắng trước Trung Quốc, gồm Quang Hải Hoàng Đức và Hùng Dũng. Đặc biệt Hùng Dũng nay có 2 pha kiến tạo. Tuyến giữa cầm được bóng giúp chúng ta chủ động hoàn toàn. Và nhiều cầu thủ khác cũng chơi tốt, nỗ lực cao như Tuấn Hải. Tuấn Hải chơi chưa phải quá thuyết phục nhưng rất mạnh mẽ, ý chí cực tốt, tranh bóng tới cùng, lên công về thủ tốt.

Cả tập thể chúng ta hôm nay đã chơi hay, cả hàng thủ nữa, Tấn Tài, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng... đặc biệt Tấn Tài còn phát huy được duyên ghi bàn. Điểm nhấn là khu vực giữa sân".

Theo dõi diễn biến trên sân Mỹ Đình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam: "Đầu tiên, tôi phải nói các cầu thủ Việt Nam đã phát huy quá tốt những gì mình có để tạo ra thế trận chủ động và cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng".

"Những nhân tố tôi kỳ vọng đều đã tỏa sáng. Tôi chờ đợi Đỗ Hùng Dũng sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tốt sau khi trở lại và cũng mong Tấn Tài sẽ ghi bàn, cậu ấy đã làm được. Ngoài ra, còn có Phạm Tuấn Hải, tôi chờ đợi cậu ấy được vào sân rồi làm nên sự khác biệt. Thực tế, Tuấn Hải đã có những đóng góp cụ thể và giá trị"

BLV kỳ cựu còn cho rằng HLV Park Hang-seo đã lựa chọn đấu pháp tốt, khiến đội khách bất ngờ và lúng túng. "Ông ấy để Tuấn Hải đá tiền đạo lùi. Đó vốn là vị trí của Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ số 19 được kéo lùi sâu hơn. Điều này tạo nên những hỗn loạn và lúng túng cho tuyển Trung Quốc", BLV Quang Huy nói.

"Tôi cũng muốn nói thêm về Hùng Dũng. Cậu ấy tạo ra sự khác biệt. Có Hùng Dũng trên sân, tuyển Việt Nam chơi có nhịp hơn, không bị cuốn theo đối thủ, đặc biệt là những đội bóng mạnh hơn. Ở những thời điểm cần điều tiết, các cầu thủ cũng biết cách chơi chậm lại để tránh những sai lầm", BLV Quang Huy nói thêm.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại