Thứ năm, 19/09/2024 | 08:02
RSS

Ông Donald Trump đã từng cảnh báo Tổng thống Putin về cuộc chiến Ukraine

Thứ tư, 14/08/2024, 07:04 (GMT+7)

Trong một cuộc phỏng vấn phát trực tiếp với Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng X hôm 12/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Putin muốn đàm phán về Ukraine khi đưa quân đến biên giới hai nước.

Ông Donald Trump đã từng cảnh báo Tổng thống Putin về cuộc chiến Ukraine

Ông Donald Trump đã có "cuộc phỏng vấn thế kỷ" với Elon Musk. Ảnh: Getty Iamges.
 
Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng việc các tổng thống Mỹ có mối quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo nước ngoài là "một điều tốt," ngay cả khi Washington không đồng ý với chính sách của họ. 
Trump đã cáo buộc chính quyền hiện tại của Mỹ là yếu kém và không có khả năng giao tiếp với một số nhà lãnh đạo nước ngoài.
 
"Tôi biết Putin rất rõ. Tôi đã hòa hợp rất tốt với ông ấy. Ông ấy tôn trọng tôi".
 
Trả lời câu hỏi  của Musk rằng các "nhà độc tài" và "những nhân vật cứng rắn thực sự" cần phải bị nhà Trắng đe dọa để thế giới trở nên an toàn hơn, Trump đáp lại, ông đã thiết lập mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Putin mặc dù phải đối mặt với cuộc tấn công nhằm vào chính quyền của mình cho rằng ông thân Nga, mà ông cáo buộc người khởi xưởng là đối thủ Đảng Dân chủ lúc bấy giờ, bà Hillary Clinton, và một nhóm "những người xảo quyệt".
 
Trump cho biết ông hy vọng sẽ có mối quan hệ tốt với ông Putin một lần nữa. "Bạn biết đấy, hòa hợp tốt với họ là điều tốt, không phải xấu," Trump nói, đề cập đến Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 
Trump nhấn mạnh lại tuyên bố của mình rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông nắm quyền, và đổ lỗi cho Tổng thống hiện tại Joe Biden về sự bắt đầu của các cuộc thù địch.
 
Trump tuyên bố rằng trong thời gian tại nhiệm, ông đã đưa ra những cảnh báo không rõ ràng với Putin về Ukraine. "Tôi đã nói: 'Đừng làm điều đó, ông không thể làm được. Vladimir, nếu ông làm điều đó, sẽ là một ngày tồi tệ. Ông không thể làm điều đó'. Và tôi đã nói với ông ấy những điều tôi sẽ làm. Và ông ấy nói: 'Không thể nào'. Và tôi nói: 'Có thể đấy'."
 
Ông cũng nhớ lại thời điểm chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng vào cuối năm 2021-đầu năm 2022, khi Nga tập trung quân đội ở các khu vực gần Ukraine sau khi NATO từ chối yêu cầu của Moscow để giảm bớt căng thẳng. Trump, người không còn tại nhiệm vào thời điểm đó, cho biết ông coi việc tập trung quân đội  là cách Nga muốn mặc cả.
 
"Biden đã làm điều gì đó với Nga. Trước đó không hề có bất cứ khả năng nào để ông Putin quyết định đưa lực lượng tới Ukraina. Sau khi tôi rời chức tổng thống, Liên bang Nga bắt đầu thành lập những đội quân lớn ở đó, trên biên giới với Ukraina. Tôi đã xem xét và nghĩ rằng ông Putin thực hiện bước này vì ông ấy là một nhà đàm phán giỏi và ông ấy muốn đàm phán" - Trump nói. 
 
Chính trị gia này lưu ý rằng, thay vì đàm phán với ông Putin, người kế nhiệm đảng Dân chủ của ông bắt đầu "nói những điều vô nghĩa".
 
Cụ thể, ông Trump trích dẫn lời hứa của Biden sẽ đưa Ukraine vào NATO bất chấp sự phản đối của Nga. Moscow đã phản đối cam kết của Mỹ với Kiev kể từ khi cam kết này được đưa ra lần đầu tiên dưới thời Tổng thống George W. Bush vào năm 2008.
 
Ông Trump cũng đưa ra một tuyên bố u ám về triển vọng thành công của Ukraine trước Nga, nhắc nhở người nghe rằng Nga đã thành công trong việc đánh bại sức mạnh của Đức Quốc xã, trong khi Ukraine buộc phải "sử dụng những người đàn ông trẻ tuổi và rất già để chiến đấu". 
 
Ông cho rằng mọi nguuwòi không đọc được nhiều những thông tin về sự đẫm máu ở Ukraine. Ông nói Ukraine giờ không còn đủ quân, và việc Tổng thống Biden không giải quyết được cuộc khủng hoảng Ukraine có thể dẫn đến thế chiến thứ 3. 
V.N (Theo RT)
Theo Báo Dân Việt