Thứ tư, 24/04/2024 | 23:12
RSS

Nữ Tổng thống mới của Ấn Độ từng là giáo viên

Thứ sáu, 22/07/2022, 15:30 (GMT+7)

Quốc hội Ấn Độ và các quan chức chính quyền địa phương đã bỏ phiếu ủng hộ nữ chính trị gia 64 tuổi Droupadi Murmu để bà trở thành Tổng thống tiếp theo của đất nước – các quan chức cho biết công bố kết quả kiểm phiếu.

Sự kiện:
Ấn Độ


Bà Droupadi Murmu được bầu là Tổng tống Ấn Độ.

Là thành viên của dân tộc thiểu số Santal – một trong những nhóm bộ lạc lớn nhất Ấn Độ - bà Murmu bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên trường học ở bang Odisha miền đông. Sau đó bà trở thành nhà lập pháp bang và thống đốc bang Jharkhand lân cận.

“Bà ấy xuất hiện như một tia hy vọng cho công dân của chúng tôi, đặc biệt là người nghèo, người bị thiệt thòi và bị áp bức” – Thủ tướng Ấn Độ Modi nói trên Twitter sau khi chúc mừng bà Murmu.

Bà Murmu sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 25/7, thay thế ông Ram Nath Kovind đương nhiệm.

Theo luật Ấn Độ, tổng thống bị ràng buộc bởi hiến pháp, hành động theo lời khuyên của thủ tướng và nội các. Tuy nhiên, tổng thống cũng có thể thực hiện quyền phủ quyết bằng cách không phê chuẩn hoặc trả lại dự luật đã được quốc hội thông qua trong một khoảng thời gian không xác định.

 

Hải Yến - Theo RT
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.