Thứ năm, 25/04/2024 | 18:50
RSS

Nữ sinh 17 tuổi ở TP.HCM bị kẻ lạ rạch đùi khi đi học về

Thứ ba, 07/07/2020, 21:41 (GMT+7)

Ngày 7/7, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ làm rõ vụ một nữ sinh trình báo về việc bị rạch đùi khi trên đường đi học về.

Ngày 7/7, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra, làm rõ 1 vụ nữ sinh 17 tuổi trình báo bị 2 thanh niên lạ mặt rạch đùi trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp.

Theo đó, khoảng 10h45 ngày 4/7, học xong môn học ở trường, N. (17 tuổi) được 1 bạn chở về nhà. Khi đến đường TCH10, KP9, phường Tân Chánh Hiệp bất ngờ có 2 thanh niên chạy phía sau áp sát.

Một trong hai người này đã dùng vật nhọn nghi là dao rọc giấy rạch đùi nữ sinh N. khiến nạn nhân bị thương tích, chảy máu. N. được người thân đưa đến bệnh viện sơ cấp cứu với vết thương dài khoảng 10cm ở đùi trái.

Nữ sinh 17 tuổi ở TPHCM bị kẻ lạ rạch đùi khi đi học về
Vết thương của nữ sinh. Ảnh: Kenh14

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Đồng Tháp. Chiều 18/10/2017, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Lấp Vò đã bắt khẩn cấp Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ An Giang). Đây là nghi phạm dùng hung khí rạch đùi một số phụ nữ trên địa bàn huyện thời gian vừa qua.

"Bước đầu làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã gây ra các vụ rạch đùi phụ nữ trên địa bàn huyện Lấp Vò”. Cũng theo Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, công an đã khởi tố vụ án gây thương tích và đang tạm giữ nghi phạm Tuấn Anh để củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN