Thứ năm, 25/04/2024 | 01:10
RSS

'Nữ quái' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ tư, 26/08/2020, 20:32 (GMT+7)

VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trao đổi với Zing chiều 26/8, đại tá Phạm Văn Lương, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, xác nhận VKSND tỉnh này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Thu được xác định là người đã bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) khi bé trai chơi tại công viên Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh. Người tình của bị can là Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang) được xác định không liên quan vụ án  Thu khai nhận, từng có chồng, con tại Cao Bằng. Từ khoảng năm 2017, chị ta yêu anh Bằng (trú tại Tuyên Quang) nhưng vẫn giấu việc đang có gia đình.

'Nữ quái' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam
Chân dung đối tượng Thu. Ảnh: Dân Việt

Khi anh Bằng phát hiện đã yêu cầu Thu về ly dị chồng, thời điểm này Thu có thai 4 tháng với người yêu. Sau đó Thu đã sinh con, tuy nhiên cháu bé mất do bệnh tật khi được 1 tháng tuổi. Thu giấu và vẫn nói vơi anh Bằng mình đang nuôi con.

Thu khai muốn được gia đình nhà anh Bằng chấp nhận cho cưới nên đã nghĩ cách bắt cóc 1 cháu bé bằng tuổi con mình để "thế thân". Chiều 21/8 Thu đã thực hiện hành vi bắt cóc cháu Bảo tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh).

21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong đêm 22/8, công an đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu từ Tuyên Quang về Bắc Ninh để phục vụ điều tra, đồng thời bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN