Thứ ba, 23/04/2024 | 16:25
RSS

Nữ hành khách người Hải Dương dương tính với Covid-19 khi sang Nhật Bản

Thứ năm, 27/08/2020, 21:58 (GMT+7)

Tối ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã có báo cáo về trường hợp nữ hành khách dương tính với Covid-19 khi sang Nhật.

Sự kiện:
Covid-19

Nữ hành khách người Hải Dương dương tính với Covid-19 khi đến Nhật Bản

Nữ hành khách được phát hiện dương tính Covid-19 sau khi sang Nhật Bản Ảnh minh họa

Tối ngày 27/8, theo nguồn tin trên VTC News, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC) đã có báo cáo về trường hợp nữ hành khách dương tính với Covid-19 khi sang Nhật Bản. Theo đó, hành khách trên là L.T.P.U., nữ, 20 tuổi, trú tại Thượng Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương.

Được biết, hành khách này ngồi số ghế 46D trên chuyến bay JL752 đi Tokyo (Nhật Bản) ngày 25/8.Khi làm thủ tục check-in, hành khách có đeo khẩu trang trong suốt quá thời gian này cho đến khi lên máy bay. Theo CDC Hà Nội, trước khi lên máy bay, hành khách đã có chứng nhận âm tính với SARS-COV-2 do bệnh viện tại Việt Nam cấp (đại diện hãng bay đã kiểm tra nhưng không rõ tên bệnh viện cấp).

Tuy nhiên, tại sân bay Narita, hành khách này được xét nghiệm lại bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên antigen, cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Hành khách hiện được theo dõi tại khu cách ly sân bay Narita để thực hiện các phương pháp xét nghiệm sâu hơn.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm An ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiến hành rà soát hệ thống camera, xác định sơ bộ có 4 nhân viên an ninh hàng không và 3 nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS, có tiếp xúc với hành khách L.T.P.U.

Theo CDC Hà Nội, trong quá trình làm thủ tục cho chuyến bay JL752 tại Sân Bay Nội Bài, tất cả các nhân viên đều trang bị khẩu trang và găng tay y tế theo quy định. Riêng nhân viên đại diện hãng hàng không Nhật Bản đều mặc trang phục bảo hộ khẩu trang, găng tay và kính che giọt bắn, tiếp xúc trên 1 mét.

Trước tình hình trên, CDC Hà Nội khuyến cáo các cán bộ có tiếp xúc với hành khách nghỉ làm cách ly tại nhà, đến Trung tâm y tế gần nhất khám và tư vấn. Phun khử khuẩn khu vực làm thủ tục hành khách và những khu vực hành khách đã đi qua. Các đơn vị có liên quan phải có báo cáo theo quy định để phục vụ công tác rà soát, khoanh vùng và phòng, chống dịch.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ 8/8 đến nay đã có 5 hành khách đi Nhật Bản và Hàn Quốc từ Nội Bài và được phát hiện nhiễm COVID-19 khi nhập cảnh tại nước bạn. 4 hành khách trước đó sinh sống ở Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội, 3 tỉnh thành này đã triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly người tiếp xúc với người bệnh.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN