Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:22
RSS

Nữ đại tá công an lùi xe tông chết người chưa 1 lần đến thắp hương cho nạn nhân

Thứ bảy, 22/06/2019, 16:11 (GMT+7)

Hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, nữ đại tá công an lùi xe tông chết người vẫn chưa 1 lần đến đến thắp hương, xin lỗi nạn nhân.Trong khi đó, cơ quan công an cũng chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

nữ đại tá công an lùi xe chết người

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trí thứ trẻ

Liên quan đến vụ việc lùi xe ô tô 4 chỗ tông chết người tại ngõ 275 Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội người nhà bà Trần Thị Đông (SN 1953, nạn nhân bị nữ đại tá công an lùi xe Camry đâm tử vong) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót.

Theo đó, bà Trần Thị Đông là cựu thiếu tá quân y từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa 103, nhưng mới nghỉ hưu được vài năm. Trước đó, khoảng 6h20 sáng 10/5, bà Đông điều khiển xe máy đến nhà người hàng xóm cũ lấy đồ. Trên đường về đến trước cửa số nhà 24, ngõ 250 Khương Trung, quận Thanh Xuân thì bất ngờ bị xe Camry biển số 29A – 075.57 đi lùi tông trúng, cuốn vào gầm tử vong.

Qua tìm hiểu, người nhà nạn nhân cho biết trên Đất Việt, nữ tài xế là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (54 tuổi, trú tại số 74 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), bà Nhàn hiện đang mang quân hàm đại tá, giữ chức Trưởng phòng của một Cục nghiệp vụ, thuộc Bộ Công an.

Đáng chú ý, sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, người nhà bà Đông cho biết, nữ đại tá công an gây tai nạn chưa một lần đến để thắp hương cho nạn nhân hay gửi lời xin lỗi đến gia đình. Chỉ có chồng và con người này đến nói chuyện đặt về đề bồi thường nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý.

Từ khi vụ việc xảy ra, người thân trong gia đình muốn gặp trực tiếp nữ tài xế điều khiển xe ô tô để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Đ. nhưng người phụ nữ luôn tìm cách trách mặt, không muốn ra tiếp xúc.

Cũng theo lời người thân nạn nhân, sau khi xảy ra sự việc đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc, gia đình nạn nhân đang rất sốt ruột về việc này.

Được biết trên Trí thức trẻ, ông Trần Anh Quân (Quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam) cũng xác định đứng tên đăng ký chiếc Toyota Camry biển 29A - 075.57 là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1968, có địa chỉ tại 79 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm). Chiếc xe có số loại Camry 20EACV41JEPNKR, 5 chỗ và số khung là ACV415042704, nơi sản xuất Đài Loan.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN