Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:19
RSS

Nữ cầu thủ nói gì quanh nghi vấn làm "màu" của BV Thu Cúc khi tặng voucher thẩm mỹ?

Thứ hai, 23/12/2019, 16:22 (GMT+7)

Trước việc cộng đồng mạng xôn xao cho rằng BV Thu Cúc 'làm màu' tặng tiền bằng voucher dùng 'cấp tốc' cho các cầu thủ nữ đội tuyển U22 Việt Nam, nữ cầu thủ trong đội tuyển đã lên tiếng.

Như tin đã đưa, ngày 21/12 xuất hiện hình ảnh một voucher trị giá 70 triệu đồng được cho là của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc tặng các cầu thủ bóng đá nữ U22 Việt Nam khi giành HCV tại SEA Games 30.

Theo nội dung của voucher này, các tuyển thủ của đội bóng đá nữ được phép sử dụng một số dịch vụ phẫu thật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc gồm nâng mũi (35 triệu đồng), cắt mí (18 triệu đồng), phun môi (8,5 triệu đồng), điêu khắc lông mày (8,5 triệu đồng). Thời hạn sử dụng voucher được tính từ ngày 16/12/2019 đến ngày 16/1/2020.

Nhiều người cho rằng quà tặng này có phần 'đánh đố' các nữ cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam khi một tháng để sử dụng tất cả các dịch vụ như trên thì không thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ tốt nhất, cũng như các cô gái khó mà đủ sức khỏe để cùng lúc nâng ngực, cắt mí, điêu khắc lông mày, nâng mũi... trong 1 tháng. 

Một số khác thì cho rằng BV Thu Cúc tặng quà có phần thiếu tinh tế: "Thu Cúc không thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, tại sao họ không chuyển quà tặng này thành gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nữ cầu thủ và người thân của họ?".

Một bạn đọc có tên M.T bức xúc: "Nghĩ thật khó cho các nữ cầu thủ khi vừa thi đấu, vừa phải dùng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ gấp gáp như vậy. Đây có phải chiêu trò doanh nghiệp tận dụng thời cơ đánh bóng tên tuổi? Một tháng mà phải sử dụng hết các dịch vụ trong phiếu thì ai mà sử dụng được. Chưa kể phiếu này chỉ dùng cho các cầu thủ không được tặng, cho người thân. Vậy có bao nhiêu cầu thủ nữ sử dụng quà tặng này?".

Chiều 23/12, PV đã có cuộc trao đổi ngắn với T - một nữ cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam.

Theo chia sẻ của T, hiện cô và toàn đội đã nhận được phần thưởng từ phía Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc nhưng  chưa có thể sử dụng được ngay bởi đang tập cho vòng loại Olympic.  

"Bệnh viện Thu Cúc có nhiều dịch vụ không chỉ là dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu thay vào đó có thể tặng quà cho các nữ cầu thủ như các gói sử dụng dịch vụ sức khỏe hoặc tặng quà cho người thân trong gia đình thì các cầu thủ có thể sử dụng hợp lý hơn", T cho biết. 

Cùng chia sẻ với T, người quản lý sinh hoạt, ăn uống các nữ cầu thủ cho biết: "Thường các đơn vị họ tặng quà cho các nữ cầu thủ bằng cách làm việc trực tiếp với các câu lạc bộ nên quà tặng cũng làm cho chính bản thân các em cũng không biết sử dụng thế nào. Nếu được tham khảo kỹ nhu cầu, mong muốn của mỗi nữ vận động viên thì quà tặng sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn".

Xét về khía cạnh thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Huy Cảnh, Khoa y học thực nghiệm, Bệnh viện 108 cho biết trên thực tế, nữ vận động viên có thể phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp giống như bất cứ cô gái nào khác. Tuy nhiên với các cô gái phải vận động nhiều thì tùy theo tính chất vận động mà nên phẫu thuật ở mức độ nhất định. 

Điển hình như các nữ cầu thủ thì có thể tạo hình mí, trẻ hóa khuôn mặt và phẫu thuật thẩm mỹ ở những khu vực ít vận động. Không nên phẫu thuật nâng ngực, sửa mũi vì những khu vực này rất dễ gặp nguy hiểm cho các em trong quá trình di chuyển, vận động mạnh. 

Tính đến ngày 20/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới nhận được khoảng 13,3 tỷ đồng trong tổng số 22 tỷ đồng Tiền thưởng. Số tiền này bao gồm 1,3 tỷ đồng từ tiền quyên góp của các thành viên Chính phủ, 3 tỷ đồng từ Bộ VH-TT&DL và VFF, 4 tỷ đồng từ tiền túi của trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng (đồng thời là lãnh đội bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games), cùng khoảng 5 tỷ đồng khác từ một số doanh nghiệp đã chuyển tiền thông qua VFF.

Vì chưa nhận đủ số tiền nên VFF chưa thể giải ngân toàn bộ cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Diệu Tâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN