Thứ năm, 28/03/2024 | 21:47
RSS

BV Thu Cúc 'làm màu' tặng tiền bằng voucher dùng 'cấp tốc' tặng nữ cầu thủ bóng đá?

Thứ hai, 23/12/2019, 14:02 (GMT+7)

Mới đây xuất hiện một voucher được cho là của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tặng các cầu thủ bóng đá nữ U22 Việt Nam. Nhiều người cho rằng, quà tặng này được cho là 'làm màu', đánh đố các nữ cầu thủ.

BV Thu Cúc bị tố 'làm màu' tặng tiền bằng voucher dùng 'cấp tốc'
Phiếu tặng tiền bằng voucher của BV Thu Cúc cho các nữ cầu thủ U22 Việt Nam

Ngày 21/12, Facebook xuất hiện hình ảnh một voucher trị giá 70 triệu đồng được cho là của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc tặng các cầu thủ bóng đá nữ U22 Việt Nam khi giành HCV tại SEA Games 30.

Theo nội dung của voucher này, các tuyển thủ của đội bóng đá nữ được phép sử dụng một số dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc gồm nâng mũi (35 triệu đồng), cắt mí (18 triệu đồng), phun môi (8,5 triệu đồng), điêu khắc lông mày (8,5 triệu đồng). Thời hạn sử dụng voucher được tính từ ngày 16/12/2019 đến ngày 16/1/2020, theo Tri thức trực tuyến. 

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều ý kiến thể hiện sự bức xúc về hành động của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

“Bệnh viện Thu Cúc sau khi hứa tặng một khoản tiền rồi quy ra voucher là gói thẩm mỹ: Làm mũi, phun môi, cắt mí, chỉ trong vòng một tháng kể từ khi tặng và không được bán lại hoặc tặng lại cho ai. Vậy là voucher mấy chục triệu kia như một trò đánh đố các cô gái vàng của chúng ta”, nội dung đang được nhiều chia sẻ trên mạng.

Nhiều người cho rằng việc hứa tặng tiền là "chiêu PR, làm màu" của bệnh viện này. Sau đó, họ dùng cách tặng voucher vì biết rằng các nữ cầu thủ có thể không sử dụng.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, dư luận đã đặt dấu hỏi: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc chơi lớn tuyên bố thưởng cho các cầu thủ, nhưng không ngờ toàn bộ số tiền thưởng lại được quy đổi ra Voucher làm đẹp. Phần thưởng này liệu có thực tế với các tuyển thủ nữ của chúng ta hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của Bệnh viện này?

Bày tỏ quan điểm trước sự việc, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc. Facebook có nickname Phạm Nguyet Thu Như viết: “Thật thất vọng với phần quà đó, nó không phù hợp với các cầu thủ của chúng ta".

Hay nickname Le Thi Ngan nhấn mạnh: “Lời hứa thưởng này chủ yếu ăn bám theo đội tuyển để quảng cáo cho Bệnh viện Thu Cúc”.

Sáng 23/12, trao đổi với Zing.vn, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho hay thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác. Bệnh viện hứa tặng cho các cầu thủ 2 món quà bao gồm 100 triệu đồng và 28 voucher dịch vụ kim cương trị giá 70 triệu đồng.

“Chúng tôi đã tặng tiền cho các cầu thủ và phiếu thu có dấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng là chưa đầy đủ. Chúng tôi không lợi dụng để làm hình ảnh như mọi người nghĩ”, đại diện bệnh viện thông tin.

Hiện nhóm phóng viên Đời sống Plus đã nhắn tin, gọi điện liên hệ với phía Bệnh viện Thu Cúc nhưng không nhận được tín hiệu phản hồi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được các doanh nghiệp hứa thưởng đến 22 tỉ đồng sau khi giành HCV SEA Games 2019 tại Philippines. Nhưng cho đến giờ, các cầu thủ nữ chỉ mới nhận khoảng 5,3 tỉ đồng. Và điều đáng nói, số tiền đó lại đến từ chính phủ, LĐBĐVN (VFF) và tiền túi của trưởng đoàn bóng đá Phạm Thanh Hùng. Còn những doanh nghiệp và công ty lớn khác treo thưởng cả tỉ đồng hay vài trăm triệu ngay sau trận chung kết SEA Games 2019 hôm 8/12 vẫn chưa thấy đâu.

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN