Thứ ba, 06/01/2026 | 12:06
RSS

Nóng: Nổ súng dữ dội gần phủ tổng thống Venezuela ở thủ đô Caracas

Thứ ba, 06/01/2026, 12:04 (GMT+7)

Binh lính và xe bọc thép đã được nhìn thấy tại thủ đô Venezuela trong bối cảnh có thông tin về một âm mưu đảo chính, theo hãng tin RT.

Một thành viên dân quân ủng hộ chính phủ tuần tra trên đường phố Caracas, Venezuela, vào ngày 4 tháng 1 năm 2025. Ảnh Getty Images

Hôm thứ Hai, nhiều tiếng súng nổ vang lên bên ngoài cung điện tổng thống Miraflores ở Caracas, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt cóc trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

Cũng có thông tin về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin từ Venezuela, cho biết "tình hình đang được kiểm soát".

Các nguồn tin cho biết thêm rằng lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả các máy bay không người lái không xác định bay trên bầu trời Miraflores.

Quân đội đã được huy động sau khi biệt kích Mỹ bắt giữ Maduro và vợ ông, Cilia Flores, hôm thứ Bảy và đưa họ đến New York, nơi cả hai bị truy tố về tội buôn bán ma túy. Đồng minh thân cận của ông Maduro là Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời. Bà lên án chiến dịch của Mỹ là một “cuộc tấn công đế quốc”.

Hôm thứ Hai, khi bị đưa ra trước thẩm phán Mỹ, ông Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc, tự mô tả mình là “tù binh chiến tranh”. Ngoại trưởng Yvan Gil cho biết Mỹ đã phát động “một cuộc chiến tranh thuộc địa” để cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. Ông nói thêm: “Hôm nay là Venezuela. Ngày mai, có thể là bất kỳ quốc gia nào khác quyết định thực thi chủ quyền của mình” .

Moscow và Bắc Kinh cũng lên án cuộc đột kích của Mỹ, trong đó đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, gọi đó là "hành vi cướp bóc quốc tế".

PV (Theo RT)
Theo Dân Việt