Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:12
RSS

Nóng: Có F0 từ Thủ Đức qua buôn bán, Đồng Nai “họp khẩn” truy vết gần 1.500 người liên quan

Thứ ba, 22/06/2021, 10:02 (GMT+7)

F0 là người kinh doanh biển hiệu quảng cáo nên có dịch tễ phức tạp và đã truy vết gần 1.500 người liên quan.

Sự kiện:
Covid-19

Sáng 22/6, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết ngành Y tế đang xác minh, điều tra dịch tễ liên quan đến ca nghi mắc covid-19 (là phụ nữ, ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM).


Ngành chức năng họp khẩn trong đêm, điều tra dịch tễ liên quan ca nghi mắc Covid-19 (Ảnh: Nha Mẫn)

Người này mặc dù sinh sống tại TP.Thủ Đức nhưng lại thuê nhà làm cửa hàng quảng cáo ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Do đó dịch tễ tại huyện Nhơn Trạch liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 trên khá phức tạp.

Cụ thể, theo xác minh của ngành Y tế, ca nghi nhiễm Covid-19 bị dương tính lần 1 sau khi tiếp xúc với người cùng nhà (đã mắc Covid-19, đang được điều trị bệnh). Khả năng ca nghi mắc Covid-19 này bị nhiễm bệnh từ khoảng ngày 9-19/6.


Chồng và con của ca nghi mắc Covid-19 hiện vẫn âm tính với Covid-19 (Ảnh: Nha Mẫn)

Qua điều tra dịch tễ, ca nghi nhiễm Covid-19 đã cùng chồng là F1 hàng ngày di chuyển, mua đồ tại khu chợ quanh cửa hàng. Công việc của người chồng là đi lắp đặt bảng quảng cáo nhiều nơi trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nên tiếp xúc với nhiều người, đi lại nhiều nơi.

Đến thời điểm này chồng và con của ca nghi mắc Covid-19 vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch và các lực lượng chức năng đã điều tra, truy vết được 10 trường hợp F1 chuyển cách ly tập trung. 

Ngoài ra lực lượng chức năng cũng xác định ca nghi mắc Covid-19 này tiếp xúc với nhiều người khác gồm những người làm việc tại các cửa hàng tại Đại Phước và khu chợ quanh cửa hàng, ước tính khoảng 300 hộ dân với gần 1.500 người nên tiếp tục điều tra truy vết.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt