Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:41
RSS

Nối mi giả làm đẹp, hàng loạt phụ nữ bị nhiễm trùng mắt, bọ ve 'làm tổ'

Chủ nhật, 06/05/2018, 10:00 (GMT+7)

Hàng loạt phụ nữ bị nhiễm trùng mắt, bọ ve "làm tổ" sau khi nối mi làm đẹp mà không được vệ sinh sạch sẽ.

Nối mi giả làm đẹp, hàng loạt phụ nữ bị nhiễm trùng mắt

Tại Florida, dịch vụ nối mi nở rộ, thu hút sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ, chính vì vậy, mà các trung tâm làm đẹp được mở ra rất nhiều.

Thế nhưng, hiện nay có ít nhất khoảng 10 phụ nữ (ở Florida, Mỹ) đã được ghi nhận bị viêm mí mắt vì nối mi “bẩn”. Theo các bác sĩ tại viện mắt Florida, số lượng phụ nữ vào viện vì bị nhiễm bọ ve tăng đột biến do nhu cầu nối mi làm đẹp thời điểm này tăng cao.

Quy trình nối mi thường kéo dài khoảng 2 giờ với chi phí lên đến 300 USD (gần 7 triệu đồng). Để mi được nối giữ được lâu bền, thì có một lời khuyên được đưa ra là không nên rửa mắt vì nước có thể làm trôi lớp keo, khiến lông mi bị rụng.

Nối mi giả làm đẹp, hàng loạt phụ nữ bị nhiễm trùng mắt2

Chính vì thiếu vệ sinh nên họ có thể bị nhiễm trùng mắt, sưng mắt, ngứa do bọ ve làm tổ ngay trên lông mi.

Bọ ve là loại kí sinh trùng thường thích bám lên lông mi hoặc lông mày. Khi chúng ta vệ sinh cơ thể không sạch sẽ, các khu vực này sẽ trở thành địa điểm lý tưởng cho chúng sinh sôi.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác gây nên nhiễm trùng cũng có thể là do những dụng cụ dùng để nối mi tại các salon không được vệ sinh sạch sẽ.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN