Nếu không phải do các vấn đề bệnh lý thì hiện tương mẩn ngứa ở chân có thể do một trong những nguyên nhân như sau đây:
Khi thời tiết hanh khô độ ẩm thấp, da chân sẽ trở nên khô hơn gây ra cảm giác ngứa ngáy. Đặc biệt ngứa do khô da có thể nhiều hơn ở khu vực bàn chân do vùng da này tương đối mỏng. Bên cạnh đó việc uống quá ít nước cũng có thể khiến làn da trên cơ thể bị khô, không riêng vùng da ở chân.
Người có cơ địa dị ứng thời tiết có thể bị nổi mề đay mẩn đỏ, kèm theo ngứa ở bắp chân hoặc mu bàn chân. Điều này là do cơ thể phản ứng quá mẫn với thời tiết và gây ra tình trạng ngứa. Tình trạng ngứa ở chân có thể diễn ra âm ỉ hoặc đột ngột dữ dội, gây cảm giác khó chịu bứt rứt.
Một số loại thuốc có thể làm tăng phản ứng dị ứng và gây mẩn đỏ ngứa là: thuốc hóa trị ung thư thuốc chống viêm không steroid, thuốc kháng sinh…
Nếu khu vực da chân không vệ sinh sạch sẽ hoặc phải tiếp xúc với môi trường chứa các tác nhân trên, sẽ dễ bị các loại vi khuẩn hoặc nấm xâm nhập và tấn công gây ngứa. Đồng thời làm xuất hiện tình trạng viêm đỏ, sưng đau.
Thay đổi nội tiết tố có thể làm rối loạn hoạt động tuyến bã nhờn của da, khiến cho da dễ bị tắc lỗ chân lông và khó đào thải độc tố ra ngoài thông qua mồ hôi. Làm tăng nguy cơ hình thành viêm da, nếu viêm da không được xử lý kịp thời có thể gây ra tình trạng nổi mẩn ngứa ở bàn chân hoặc bắp chân, nhất là đối với phụ nữ.
Hiện tượng ngứa ngáy, nổi mẩn ở chân có thể đến từ thói quen của nhiều người, đó là cạo lông chân. Ngứa có thể do bạn cạo lông chân sai cách gây trầy xước da, cũng có thể do kích ứng với kem cạo hoặc dao cạo không sạch sẽ. Ngoài ra, khi lông mọc lại cũng sẽ gây ngứa râm ran.
Khi bị côn trùng, sâu bọ cắn (chẳng hạn như muỗi đốt, ve, bọ cắn) sẽ gây ra phản ứng ngứa tức thời. Tuy nhiên tình trạng này thường không kéo dài lâu.
Nổi mẩn ngứa vùng chân có thể xuất hiện ở các vị trí cụ thể như sau:
Những đối tượng dễ nổi mẩn đỏ ngứa ở chân thường là người có sức đề kháng yếu, hay bị tổn thương trước các tác nhân bên ngoài. Chẳng hạn như:
Theo Đông Y, chức năng thải độc ở gan thận và các cơ quan khác (da, phổi, ruột, hệ bạch huyết, hệ tiêu hóa) suy yếu là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng nổi mẩn ngứa ở chân.
Khi đó, chất độc cứ thế mà tích tụ ở khắp nơi trong cơ thể, trong đó có vùng da chân, khiến chân nổi mẩn ngứa khó chịu. Nếu không được can thiệp kịp thời thì chất độc cứ tồn đọng trong cơ thể lâu ngày và “đầu độc” rất nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra rất nhiều hệ lụy nguy hiểm. Chẳng hạn như tăng quá trình lão hóa trong cơ thể, suy giảm hệ thống miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và nhiều bệnh lý mạn tính khác (tiểu đường, bệnh về tim mạch, gout…).
Như vậy, muốn hết nổi mẩn ngứa ở chân thì việc tăng cường chức năng thải độc ở gan thận cũng như các cơ quan khác là rất quan trọng. Điều này không những giúp người bệnh không còn bị nổi mẩn ngứa mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể, phòng ngừa nhiều loại bệnh lý.
Người bị tiểu đường thường có biểu hiện ngứa râm ran và tê ở bàn chân, điều này cũng một phần do lượng đường huyết tăng cao trong máu làm tổn thương dây thần kinh ở lớp ngoài da. Hoặc có thể do người bệnh tiểu đường thường có sức đề kháng suy giảm dẫn đến vi khuẩn hoặc nấm xâm nhập vào da và gây viêm ngứa, đỏ tấy.
Nổi mẩn ngứa ở chân là triệu chứng thường gặp ở bệnh nấm da chân, nấm thường xuất hiện giữa các kẽ ngón chân. Người mắc bệnh nấm da chân thường có một số biểu hiện như: Viêm loét, da tróc vảy, xuất hiện các mảng sần sùi màu đỏ hoặc hồng, nâu.
Những đối tượng thường xuyên xuất hiện nấm da chân: Người hay đi giày, không vệ sinh chân đầy đủ, sinh sống hoặc làm việc trong điều kiện môi trường quá ẩm thấp.
Suy giảm chức năng gan là nguyên nhân phổ biến gây ra nổi mẩn ngứa ở chân. Bởi gan đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải chất độc, giải độc cho cơ thể, khi chức năng gan bị suy giảm thì cơ thể sẽ tích tụ rất nhiều độc tố bên trong. Và chính sự tích tụ chất độc này làm cho da dễ bị kích ứng và gây nên hiện tượng nổi mẩn ngứa ở chân.
Ngoài ra, tình trạng này hay gặp ở những người mắc các bệnh lý về gan như: Viêm gan do vi rút (viêm gan A, B, C), xơ gan, gan nhiễm độc…
Một trong những triệu chứng điển hình ở người bệnh vảy nến đó là nổi mẩn ngứa ở chân, bệnh lý này có thể làm tổn thương và tác động xấu tới nhiều vùng da khác trên cơ thể, trong đó có bàn chân.
Vảy nến là tình trạng rối loạn hệ miễn dịch, tấn công vào cả tế bào da bình thường, khiến da bị nhạy cảm kích ứng và từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh vảy nến.
Ngoài triệu chứng nổi mẩn ngứa ở chân, người bệnh còn có thêm nhiều triệu chứng khác như: Da đóng vảy, tấy đỏ, da khô, nứt nẻ, móng tay có đường rãnh hoặc vết lõm…
Lupus ban đỏ là bệnh tự miễn, do nguyên nhân hệ thống miễn dịch nhận diện, tấn công và làm tổn thương tế bào da trong cơ thể. Và trong đó có tế bào da ở chân.
Bệnh lupus ban đỏ làm cho chân người bệnh bị nổi mẩn ngứa và gây ra hàng loạt các triệu chứng khó chịu khác như: Sốt cao, suy giảm nhận thức, đau nhức mỏi toàn thân hoặc thậm chí là suy giảm chức năng các cơ quan (gan, thận, tim…).
Thêm một nguyên nhân khác cũng gây nên biểu hiện nổi mẩn ngứa ở chân đó là người bệnh mắc phải viêm da tiếp xúc. Ngoài ra, các triệu chứng khác có thể gặp ở người bệnh viêm da tiếp xúc đó là: Da nổi mẩn đỏ, viêm loét, bong tróc, phồng rộp, nứt nẻ…
Nguyên nhân chủ yếu gây ra viêm da tiếp xúc đó là do người bệnh tiếp xúc với các hóa chất độc hại, hóa chất gây kích ứng và tổn thương da. Chẳng hạn như: Sơn móng tay, thuốc mỡ có thành phần neomycin, keo dùng cho giày….
Ghẻ da là tình trạng tổn thương ở da do loại ký sinh trùng Sarcoptes scabiei tấn công. Biểu hiện điển hình ở những người bị ghẻ da đó chính là ngứa, cơn ngứa có thể rất dữ dội khi ghẻ đào hang hoặc sinh sản.
Các vị trí trên cơ thể có thể bị ghẻ đó là: Nách, giữa các ngón tay hoặc ngón chân, đầu gối, mông, xung quanh bộ phận sinh sản hoặc ngực, khuỷu tay, lòng bàn chân.
Như đã đề cập ở trên, chức năng gan thận và các cơ quan đào thải không tốt có thể làm xuất hiện tình trạng nổi mẩn ngứa ở chân. Và điều này rất nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, cuộc sống hiện đại ngày nay có rất nhiều loại độc tố khác nhau đến từ thực phẩm, không khí ô nhiễm, hóa mỹ phẩm, ô nhiễm nguồn nước… Vì vậy, việc tăng cường chức năng thải độc của cơ thể là hết cần thiết.
Thế nhưng, nếu như chỉ tăng cường chức năng thải độc ở gan thận là chưa đủ bởi vì hệ thống thải độc của cơ thể còn bao hàm nhiều phủ tạng khác (Ruột, da, phổi , hệ bạch huyết). Do đó, biện pháp giúp khắc phục nổi mẩn ngứa ở chân tốt nhất phải là tăng cường thải độc của toàn bộ cơ thể, đưa độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và an toàn.
Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay thì để tìm được giải pháp có thể hỗ trợ thải độc toàn thân qua nhiều cơ quan trong cơ thể là rất khó khăn vì hầu như các sản phẩm thông thường hiện nay chỉ tăng cường chức năng thải độc ở gan thận.
Chỉ có Viên Giải Độc Ngự Y Mật Phương của Dược phẩm Nhất Nhất mới có khả năng thải độc toàn thân. Nhờ có hiệu quả vượt trội như vậy mà sản phẩm có thể giúp loại bỏ độc tố một cách tối đa, giảm nổi mẩn ngứa ở chân nhanh chóng và có thể ngăn tái phát đến vài năm (nếu dùng đủ liệu trình).
Viên Giải Độc Ngự Y Mật Phương có nguồn gốc từ bài thuốc trong Ngự Y Mật Phương, là “Quốc bảo” chứa đựng tinh hoa Y học Cổ truyền từ nhiều đời và chỉ dành riêng cho vua chúa thời xưa.
Dân gian có rất nhiều cách để hạn chế nổi mẩn đỏ hoặc ngứa ngay ở chân trong trường hợp người bệnh mới bị nhẹ. Cụ thể đó là các biện pháp như sau:
Cách 1: Dùng lá khế:
Một trong những mẹo dân gian được nhiều người bệnh nổi mẩn ngứa ở chân hay áp dụng đó là sử dụng lá khế. Loại thảo dược này có tác dụng kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của nấm gây ngứa chân.
Để trị nổi mẩn ngứa ở chân bằng lá khế hiệu quả, bạn có thể áp dụng theo các bước như sau:
Cách 2: Dùng lá kinh giới:
Kinh giới cũng là vị thuốc mà nhiều người lựa chọn để khắc phục mẩn ngứa ở chân. Ngoài ra, kinh giới còn có tác dụng nuôi dưỡng làn da, bổ sung độ ẩm cho da.
Cách dùng kinh giới như sau: Rửa sạch lá kinh giới, hơ ấm lá kinh giới. Tiếp theo, bạn cho lá kinh giới vào miếng vải mỏng và mềm. Sau đó, bạn chà lên vùng da chân bị nổi mẩn ngứa. Thực hiện thường xuyên biện pháp này giúp giảm ngứa hiệu quả.
Cách 3: Dùng lá trầu không:
Loại dược liệu này có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, xoa dịu cảm giác ngứa ngáy, và tăng nguy cơ phục hồi tổn thương cho da.
Cách dùng lá trầu không rất đơn giản: Cho một nắm lá trầu không vào nồi đun sôi cùng với lượng nước vừa phải, sau đó để nguội bớt và ngâm chân hàng ngày. Áp dụng biện pháp này thường xuyên sẽ làm giảm cảm giác ngứa đáng kể.
Cách 4: Dùng lá chè xanh:
Lá chè xanh có tác dụng cải thiện tình trạng nổi mẩn ngứa ở chân khá tốt, ngoài ra thảo dược này còn chống viêm, giải độc. Bạn có thể sử dụng kết hợp lá chè xanh với các loại nguyên liệu tự nhiên khác (tía tô, kinh giới) để tăng cường hiệu quả điều trị.
Cách dùng lá chè xanh như sau:
Cách 5: Dùng bột yến mạch
Do có chứa hàm lượng kẽm cao nên bột yến mạch có thể làm giảm đi cảm giác ngứa cho người bệnh. Ngoài ra, đây cũng là loại nguyên liệu giúp da nhanh lành vết thương, tăng cường đề kháng cho da.
Cách dùng bột yến mạch như sau:
Tùy theo mỗi nguyên nhân gây nổi mẩn ngứa ở chân khác nhau mà bác sĩ có thể cho người bệnh sử dụng các loại thuốc khác nhau để điều trị nguyên nhân. Chẳng hạn như nếu người bệnh nổi mẩn ngứa là do nhiễm nấm, thì bác sĩ sẽ cho dùng các loại thuốc kháng nấm như: Miconazol, terconazol, nystatin…
Để tăng hiệu quả điều trị bệnh, có thể phối hợp với các thuốc điều trị triệu chứng nổi mẩn ngứa ở chân như:
Nổi mẩn đỏ ngứa ở chân có thể hoàn toàn khắc phục từ sớm bằng những biện pháp như sau:
Nổi mẩn đỏ ngứa ở chân thật sự gây ra nhiều phiền toái và có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý. Ngay từ bây giờ, bạn hãy chú ý phòng ngừa, điều trị tình trạng này để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe và có một làn da luôn khỏe mạnh nhé.