Thứ ba, 16/04/2024 | 23:39
RSS

Nở rộ dịch vụ "xe lớn cõng xe bé" về quê ăn Tết

Thứ hai, 18/01/2021, 11:30 (GMT+7)

Dịch vụ vận chuyển xe máy về quê mỗi dịp Tết không phải là một dịch vụ mới, nhưng vì tính chất thời vụ, nên nó chỉ "nóng" lên mỗi dịp sát Tết.

Những năm gần đây, ở các khu công nghiệp, công nhân thường được xe công ty đưa đón về quê mỗi năm khi Tết đến. Tuy nhiên, những chuyến xe này chỉ được chở người và chút hành lý nhỏ nhẹ, trong khí đó, nhiều người lao động cũng muốn đưa thêm xe máy về quê để có phương tiện di chuyển trong những ngày Tết.

Nắm bắt được nhu cầu này, ngoài vận chuyển hành khách, nhiều chủ xe đã mở thêm dịch vụ chở xe máy về quê cho sinh viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán.


Dịch vu vẫn chuyển xe máy về quê ăn tết đắt hàng mỗi dịch cuối năm

Giường nằm chở khách, thùng xe chở hàng

Chia sẻ với Dân Việt, anh Nguyễn Đình Đông (Hà Tĩnh), chủ của hãng xe khách Ngọc Dương cho biết, bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch, anh đã tung ra giá vé cho các hình thức vận chuyển dịp Tết của mình. Theo đó, đối với chở người và hành lý giá vé sẽ là 1tr6/người (bao gồm ăn uống cùng nhà xe) xe giường nằm và 1tr2/người với xe ghế ngồi. Trong khi đó, nếu chỉ chở xe máy thì giá vé sẽ lần lượt là 1tr2/xe tay ga và 1tr1/xe số.

Anh Đông chia sẻ thêm, để vận chuyển được các loại xe "đi đến nơi, về đến chốn" nhà xe phải làm rất nhiều bước để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển như phòng cháy chữa cháy, bảo vệ xe không bị hư hỏng trong quá trình lưu hành.. nên không phải nhà xe nào cũng chấp nhận chở thêm xe vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Mỗi chuyến xe giường nằm cùng lắm chỉ xếp được 15 xe máy cho mỗi chuyến. Do vậy, hầu như năm nào chúng tôi cũng kín chỗ, khách đặt vé thêm từ ngày 24 âm lịch sẽ không còn vé", anh Đông cho hay.


Nhiều chủ xe giường nằm nhận chở thêm xe máy dịp Tết

Trong khi đó, tại khu vực phía Bắc, vì điều kiện địa lý gần hơn nên giá vận chuyển cũng thấp hơn một nửa so với khu vực miền Nam.

Anh Hồ Sĩ Đức, một chủ xe vận chuyển cho biết, anh bắt đầu vận chuyển xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung từ ngày 20 âm lịch, với tần suất mỗi ngày một lượt đi.

"Một lần di chuyển, xe ô tô sẽ chở từ 70-80 xe máy với giá vé cho xe máy số là 200.000 đồng/lượt xe; xe tay ga như Vision, Air Blade, Lead... 250.000 đồng/xe; xe ga cỡ lớn 300.000 đồng xe. Từ ngày 25 âm lịch trở đi, giá vận chuyển mỗi xe sẽ tăng thêm 50.000 đồng/xe", anh Đức nói.

Anh Đức thông tin thêm, điều kiện nhận vận chuyển là tất cả các xe phải có giấy tờ đầy đủ, để tránh trường hợp xe vi phạm pháp luật Ngoài ra, khách hàng cần cung cấp thông tin người nhận xe (số điện thoại/CMND) khi người nhận xe không phải là người gửi.

An toàn là trên hết

Với phương diện là hành khách, người lao động cũng đang dần thích nghi với dịch vụ "xe lớn cõng xe nhỏ" mỗi khi có nhu cầu. Anh Trần Tuấn Anh (người lao động) cho biết, quê anh ở Hà Tĩnh, thường năm anh vẫn cùng bạn chạy xe máy về quê ăn tết. Nhưng 3 năm trở lại đây, báo đài đưa tin nhiều về những vụ tai nạn khi chạy xe máy đường dài khiến anh chùng chân. Do vậy, khi đọc được thông tin có dịch vụ vận chuyển xe về cùng mức giá khá hợp lý thì anh quyết định gửi xe về nhà trước cho người thân nhận rồi mình sẽ đi xe đò về sau.


Xe máy được bọc rất kỹ để bảo vệ

"Thấy đài khí tượng dự báo những ngày sắp Tết trời mưa và có rét đậm rét hại, nên tôi gửi xe về nhà trước, đến hôm nào nghỉ thì chỉ việc lên xe khách về thôi. Chạy xe về đường xa nguy hiểm lắm, lỡ xe có hư hỏng gì dọc đường cũng thường bị chặt chém giá sửa. Khi tôi thông báo tin này về nhà, gia đình tôi cũng ủng hộ vì như thế sẽ an toàn hơn", anh Anh chia sẻ.

TP.HCM tặng hơn 37.000 vé máy bay, tàu xe cho công nhân về quê ăn tết
Hương Tràm bật khóc, xin lỗi gia đình vì không về quê ăn Tết

Cũng theo nhiều người lao động, với sự phát triển của mạng xã hội nhiều hội nhóm đồng hương được lập ra để chia sẻ thêm thông tin về lịch trình di chuyển mỗi dịp tết đến - xuân về giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều loại dịch vụ. Bên cạnh đó, thông tin về ngày khởi hành, giá vé loại hình dịch vụ cũng được công khai nên khi có nhu cầu, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn để tham khảo, không sợ bị chặt chém.

Dẫu biết rằng, nhiều người, chủ yếu là thanh niên dùng phương tiện xe máy về quê ăn Tết không hẳn vì các bạn thiếu tiền đi xe đò, về quê bằng xe máy cũng là một thú vui mà nhiều bạn muốn tải nghiệm. Thực tế đi xe máy đường dài, thậm chí xuyên Việt rất hấp dẫn, vừa trải nghiệm những cảnh sinh hoạt khắp mọi miền đất nước vừa có cảm giác khám phá những miền đất quê hương rất thú vị.

Tuy nhiện vấn đề an toàn phải đặt ưu tiên hàng đầu nếu các bạn muốn đi xe máy đường xa.

Dưới đây là một số lưu ý bạn cần biết, để chuẩn bị cho chuyến đi xe máy đường dài an toàn:

- Kiểm ra các chi tiết cơ bản của phương tiện như lốp xe, sên-nhông-dĩa, phanh trước sau. Nếu các chi tiết này đã mòn hoặc hư hỏng thì cần phải thay mới.

- Xe phải có gương chiếu hậu. Đèn pha và xi-nhan phải đảm bảo hoạt động để đi đêm.

- Hành lý phải cột gọn gàng.

-Trang bị đồ bảo hộ an toàn. Nên mặc áo khoác, quần dài, đeo găng tay và mang giày để giữ ấm.

- Nên sử dụng loại mũ nguyên đầu hoặc 3/4. Nếu có thể, bạn nên mặc thêm giáp bảo hộ, giày cổ cao và găng tay có lớp bảo vệ.

- Nên lựa chọn khoảng thời gian hợp lý tùy theo độ dài quãng đường. Thời điểm xuất phát lý tưởng là 5-7h sáng. Nên nghỉ ngơi sau 60-100 km di chuyển ở các trạm dừng, uống cà phê, cũng là để cho xe bớt nóng máy. Không cố chạy khi buồn ngủ, đói.

- Dứt khoát phải chạy xe đúng luật, đúng tốc độ quy định tuyệt đối.

 

Quang Dân
Theo Dân Việt