Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:07
RSS

Ninh Bình kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn sau 14 ngày

Thứ năm, 09/09/2021, 07:35 (GMT+7)

Sau 14 ngày, Ninh Bình đã kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn sau khi phát hiện ca mắc Covid - 19 ngoài cộng đồng.

Sự kiện:
Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn.

Theo đó, kết thúc cách ly y tế (phong tỏa) theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; kết thúc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị/CT-TTg số 15 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ huyện Kim Sơn, bắt đầu từ 00 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2021.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn) chưa rõ nguồn lây nhiễm.


Tỉnh Ninh Bình đã kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn sau 14 ngày để phòng chống dịch Covid - 19.

Bệnh nhân M.P.T. là nữ (SN 2003), vừa tốt nghiệp THPT. Bệnh nhân sống trong gia đình có 5 người tại xóm 9, xã Cồn Thoi, gần Phòng khám ĐKKV Cồn Thoi. Từ 7h đến 11h hàng ngày, bệnh nhân bán nước mắm tại chợ Cồn Thoi. Trong khoảng 1 tháng gần đây, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi huyện Kim Sơn và không tiếp xúc với ai nghi ngờ mắc bệnh.

Ngày 22/8/2021, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, nóng người, đau lưng, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị, hiện tại đã ổn định. Ngày 24/8/2021, bệnh nhân cùng gia đình đến Trạm Y tế thị trấn Bình Minh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cộng đồng nguy cơ cao.

Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết thực hiện cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày, từ 00 giờ, ngày 27/8/2021 đến 00 giờ ngày 9/9/2021.

Nam Anh
Theo Gia Đình Việt Nam