Thứ tư, 24/04/2024 | 04:11
RSS

Những sao nhí nào đang có triển vọng trên màn ảnh Việt?

Thứ tư, 21/09/2022, 16:47 (GMT+7)

Màn ảnh Việt hiện nay đang sở hữu một dàn sao nhí chất lượng, để lại cho khán giả những ấn tượng khó phai. Đó là những cái tên nào?

Chu Diệp Anh

Những sao nhí nào đang có triển vọng trên màn ảnh Việt?

Chu Diệp Anh. Ảnh: VNE

Chu Diệp Anh sinh năm 2011 và tham gia nghệ thuật từ rất sớm. Năm 2017, Chu Diệp Anh xuất hiện trong phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" và đã sớm nhận về nhiều chú ý. Năm 2021 và 2022, Chu Diệp Anh tiếp tục tạo nên danh tiếng trong hai bộ phim Hướng dương ngược nắng và đặc biệt là Thương ngày nắng về - bộ phim mà cô bé đã khiến khán giả khóc nghẹn vì cảm động. Thủ vai nhân vật lúc nhỏ của Huyền Lizzie, Chu Diệp Anh đã phần nào lột tả được xúc cảm của một đứa trẻ bị chính mẹ ruột bỏ rơi.

Dù đang là được sao nhí được săn đón, sở hữu thu nhập không hề nhỏ, có 2 sổ tiết kiệm, nhưng Chu Diệp Anh lại cư xử rất trưởng thành và khiêm tốn, trả lời truyền thông vô cùng lưu loát. Gần đây, cô bé cũng tham gia vào bộ phim Maika – cô bé đến từ hành tinh khác của đạo diễn Hàm Trần.

Trước những ý kiến trái chiều về vai diễn của mình, Chu Diệp Anh bày tỏ: "Nếu con gặp những lời bình luận chê bai quá gắt, con sẽ cố gắng "lướt" qua, nhưng sẽ không bỏ qua những lời góp ý, mang tính xây dựng của khán giả để hoàn thiện và phát triển bản thân hơn mà không hề cảm thấy buồn".

Lại Trường Phú

Những sao nhí nào đang có triển vọng trên màn ảnh Việt?

Lại Trường Phú. Ảnh: NVCC

Tại Lễ trao giải Cánh diều 2022, diễn viên nhí 10 tuổi Lại Trường Phú bất ngờ vượt qua những gương mặt ăn khách như Mạnh Trường, Kiều Minh Tuấn để giành giải Nam chính xuất sắc nhất trong phim Maika – cô bé đến từ hành tinh khác. Vai diễn Hùng – một cậu bé giàu tình yêu thương và quan tâm tới mọi người trong bộ phim của Lại Trường Phú đã gây ấn tượng với ban giám khảo cùng khán giả.

Chia sẻ với Dân Việt về vai diễn trong bộ phim, Lại Trường Phú bày tỏ tinh thần cầu tiến và học hỏi, khi cảm thấy may mắn vì được làm việc với một đạo diễn kỹ tĩnh như Hàm Trần. Bên cạnh đó, Lại Trường Phú cũng chia sẻ đóng phim là một niềm đam mê to lớn, khiến cậu bé không ngần ngại thức khuya dậy sớm, quay phim đến quên cả ăn mà vẫn nhiệt tình với vai diễn.

Mẹ của Lại Trường Phú – cũng là quản lý hiện giờ của cậu cũng bày tỏ giải thưởng này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trên con đường nghệ thuật của Trường Phú, mà còn khiến cậu trưởng thành trong suy nghĩ và giao tiếp trước khán giả và truyền thông.

Nguyễn Ngọc Ngân Chi

Những sao nhí nào đang có triển vọng trên màn ảnh Việt?

Ngân Chi. Ảnh: FBNV

Cô bé cũng sinh năm 2011 hiện đang đang là ngôi sao sáng trong làng điện ảnh, với loạt phim đình đám từng tham gia như: Vu quy đại náo, Chàng vợ của em, Nắng 3: Lời hứa của cha và đặc biệt gần đây là Bố già – bộ phim đã giúp Ngân Chi giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Viêt Nam lần thứ 22. Nhận được giải thưởng này, Ngân Chi bày tỏ sự biết ơn tới hai đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành đã cho cô bé cơ hội tuyệt vời để xuất hiện trong Bố già.

Trước khi đến với nghệ thuật, Ngân Chi khá nhút nhát và chậm nói. Vốn dĩ để con mạnh dạn hơn, nên gia đình đã đầu tư cho con đi học nghệ thuật. Kết quả là Ngân Chi đã bộc lộ ra năng khiếu rõ rệt và diễn xuất vô cùng trôi chảy, tự nhiên.

Chị Trúc Linh - mẹ Ngân Chi nói rằng, dù tham gia nhiều dự án phim như vậy nhưng việc chính của cô bé vẫn là học, khi tham gia đóng phim, cô bé được ưu tiên sắp lịch vào cuối tuần, hoặc các buổi chiều nên con vẫn đến lớp học bình thường.

Bảo Linh

Những sao nhí nào đang có triển vọng trên màn ảnh Việt?

Bảo Linh, Ảnh: Thiếu Niên

Bảo Linh sinh năm 2010, gần đây đã tạo ấn tượng không nhỏ cho khán giả nhờ vai bé Sam trong Thương ngày nắng về. Ngoài ra, Bảo Linh cũng tham gia quảng cáo và làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang.

Với Thương ngày nắng về, đây là bộ phim đòi hỏi thử thách không nhỏ dành cho cô bé họp lớp 6. Mẹ của bảo Linh từng chia sẻ với Dân Việt: "Tôi cũng rất lo lắng việc con diễn những cảnh khóc lóc, buồn bã kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của con. Có một phân cảnh bố Đức (Hồng Đăng) mẹ Khánh (Lan Phương) dẫn hai chị em Sam So đi dã ngoại trước khi ra toà ly hôn. Đó là cảnh chỉ toàn nước mắt. Bởi vì phải quay nhiều góc máy nên Bảo Linh phải diễn cảnh đó và khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Tất cả đoàn phim đều lặng đi, tôi ngồi ngoài thấy con diễn cũng chảy nước mắt".

Tuy đóng phim bận rộn nhưng Bảo Linh cũng luôn giữ cho mình nguyên tắc phải đảm bảo việc học. Nếu có bài tập cần nộp vào ngày mai thì Bảo Linh sẽ làm ngay, kể cả đi quay về muộn và mệt đến mấy con cũng ngồi vào bàn học và hoàn thành bài tập.

Anh Vũ
Theo Dân Việt