Thứ năm, 25/04/2024 | 18:37
RSS

Điểm danh những loại hoa, cây cảnh 'sang chảnh' chơi Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 11/02/2018, 06:16 (GMT+7)

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều loại hoa và cây cảnh độc đáo nhập khẩu ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu thưởng hoa, giúp không khí Tết ấm áp và vui tươi của người dân.

Sự kiện:

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán. Chậu mai hải đường “độc”, hiếm gặp được nhập khẩu từ Đài Loan. Ảnh Dân trí.

Đa phần các loại hoa tươi nhập khẩu được bán theo chậu nguyên gốc nên có thể giữ tươi được rất lâu, một số loại được bán theo cành. Giá mỗi chậu hoa dao động từ 3 - 30 triệu đồng/chậu. Các loại hoa được vận chuyển bằng đường biển hoặc bằng máy bay về Việt Nam. Đặc biệt nhưng loại hoa, cây cảnh độc đáo có mặt khá nhiều tại TP. HCM. 

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Hoa hồng sa mạc giá 350 ngàn đồng/cành to như chiếc “bắp cải” được nhập khẩu từ Hà Lan. Ảnh Dân trí.

Chị Trần Thùy Giang (ngụ quận 3) cho biết, chị đang tìm mua những chậu hoa tươi độc đáo và hiếm thấy để tặng đối tác. “Đối tác là người Đài Loan nên tôi mua hoa mẫu đơn nhập khẩu từ nước họ để tặng. Đây sẽ là món quà ý nghĩa trong dịp này”, chị Giang nói trên Dân trí.

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Hoa mẫu đơn nhập khẩu từ Đài Loan được bán với giá 8 triệu đồng/chậu 10 cành. Ảnh Dân trí

Đại diện một cửa hàng hoa tươi trên đường Pasteur (quận 1) chia sẻ, trước Tết nguyên đán Mậu Tuất thì nhu cầu mua hoa tươi của người dân tăng rất mạnh. Doanh nghiệp chính là đối tượng khách hàng “chịu chơi” nhất của các cửa hàng hoa.

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Những bình hoa đông đào nhập khẩu từ Hà Lan có giá từ 15-30 triệu đồng. Thậm chí có doanh nghiệp còn bỏ ra 160 triệu đồng để mua hai bình hoa này về chơi Tết.

“Các doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra 50 triệu, 70 triệu, thậm chí cả hơn 100 triệu đồng để mua những chậu hoa tươi nhập khẩu”

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Hoa địa lan nhập khẩu từ Nhật Bản và Đài Loan. Mỗi chậu địa lan Nhật Bản có 10 cành, mỗi cành giá 3 triệu đồng. 

Trong khi đó, theo ghi nhận của báo Thanh niên Tết này, những mặt hàng độc như hoa kiểng, quýt kiểng, dưa kiểng do nhà vườn Đồng Tháp trồng vừa tung ra thị trường đã bán hết vèo.

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Hoa thạch thảo đẹp nền nã. Ảnh Thanh niên

Hoa thạch thảo lần đầu tiên vừa xuất hiện trên xứ hoa TP.Sa Đéc đã gây chú ý trong và chỉ trong vài tuần đã hết sạch. Nhà vườn Trần Văn Tiếp, người độc quyền hoa thạch thảo cho biết, giống hoa này có nguồn gốc từ Nam Mỹ chúng ưa nhiệt độ lạnh, không thích hợp với vùng nắng nóng miền tây nhưng thấy hoa đẹp quá nên ông mua giống gieo trồng.

Những loại hoa, cây cảnh độc nhất vô nhị chơi Tết Nguyên đán
Quả dưa in hình chữ lộc đẹp mắt dịp Tết. Ảnh Thanh niên

Trong khi đó, nhà vườn Trần Thanh Tiền  ở xã Long Thuận, H.Hồng Ngự lần đầu tiên trồng dưa lưới nổi chữ tung ra thị trường tết đã gây sốt hàng. Tiền bật mí, anh lựa những trái dưa còn nhỏ có dáng đẹp dùng tay nghề tác động lên thân ngoài vỏ dưa làm nổi nổi chữ tự nhiên như phát tài, phúc, lộc, thọ…

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN