Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:55
RSS

Những kẽ hở nào có thể làm thay đổi kết quả thi ở Hà Giang?

Chủ nhật, 15/07/2018, 10:10 (GMT+7)

Trước điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất thường của tỉnh miền núi Hà Giang, nhiều người cho rằng có thể có kẽ hở trong công tác coi và chấm thi tại đây.

Những kẽ hở nào có thể làm thay đổi kết quả thi ở Hà Giang?
 Những kẽ hở nào có thể làm thay đổi kết quả thi ở Hà Giang?. Trong ảnh là bài thi THPT quốc gia được đưa từ điểm thi về hội đồng chấm thi để lưu trữ. Ảnh: Mạnh Tùng/VNE

Sau khi điểm thi THPT quốc gia năm 2018 được công bố, trên mạng xã hội một số ý kiến đang hướng sự nghi ngại về công tác chấm thi của tỉnh Hà Giang vì phổ điểm thi khác với quy luật thường lệ. Theo đó, phổ điểm thi thể hiện rõ số bài thi điểm trên 9 lại nhiều hơn hẳn số bài thi có điểm từ 8 đến dưới 9, điều được cho là ít gặp, Vietnamnet đưa tin.

Những nghi vấn được đặt ra khi cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên thì riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 47,37% cả nước.

Trong khi đó cả nước có hơn 925.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018, gấp gần 168 lần số lượng thí sinh ở Hà Giang (5.500 thí sinh). Cũng theo thống kê mới đây của Vietnamnet, Hà Giang nằm trong nhóm top 3 tỉnh có điểm thi trung bình THPT thấp nhất cả nước. Việc điểm thi cao bất thường ở Hà Giang khiến nhiều người nghi ngờ là có căn cứ. 

Tại một cuộc họp ở TP.HCM ít ngày trước khi kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra, hiệu trưởng một đại học lớn ở thành phố bày tỏ mong mỏi công tác coi và chấm thi phải thực hiện nghiêm để đảm bảo cho việc vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào đại học. Song, thực tế ở nhiều điểm thi, theo kinh nghiệm nhiều năm làm thi THPT quốc gia, ông không khỏi lo lắng, Vnexpress đưa tin.

Ông kể, ở một số địa phương, có thể do vô tình hoặc cố ý mà dán niêm phong bài thi của thí sinh rất dày, khi thử kéo ra và dán lại thì hiện trạng như cũ, không thể nhận biết. Đây là sơ hở rất nguy hiểm bởi một số điểm thi ở địa phương xa, khó kiểm soát nếu ai đó có ý đồ lợi dụng, sửa chữa lại bài thi. 

Chưa kể, phiếu đáp án thi trắc nghiệm thường được tô chì, hoàn toàn có thể tẩy chì đó rồi tô theo đáp án đúng rồi dán niêm phong lại như cũ.

Về bài thi tự luận, theo hiệu trưởng này, cần có những quy định chung đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, bởi một số năm trước xảy ra một số tiêu cực, thí sinh nộp giấy trắng nhưng sau đó lại được rút ra viết bài vào đó. "Phải yêu cầu thí sinh gạch chéo ngay trước mặt giám thị nếu nộp bài trắng và đưa thêm một số điều kiện để phòng tình huống tiêu cực xảy ra", ông cảnh báo.

Phụ trách một điểm thi THPT quốc gia, lãnh đạo một trường THPT tại TP.HCM cho rằng rất khó có trường hợp rút phiếu trả lời đáp án của thí sinh để làm lại tại hội đồng thi, sau mỗi giờ thi. Bởi sau khi kết thúc giờ thi, cán bộ coi thi phải nhanh thu bài, đếm số bài và ghi vào biên bản nhận bài thi, đưa vào túi niêm phong và nộp về hội đồng. Quá trình này rất nhanh, gọn, được sự giám chặt của thanh tra, cán bộ điểm thi của đại học.

"Tiêu cực có thể xảy ra ở quá trình coi thi, nếu có sự buông lỏng. Cũng có thể kể đến yếu tố bên ngoài tác động dù điều này rất khó vì tất cả giám sát, thanh tra nghiêm ngặt", ông này chia sẻ.

Một giảng viên tại TP.HCM làm công tác chấm thi ở một tỉnh Đông Nam Bộ cho rằng nếu có sự thay đổi bài làm của thí sinh, nhất định phải có sự đồng thuận của tất cả cán bộ cùng tham gia quá trình giám sát và chấm thi.

Theo ông, quy trình chấm thi hiện rất chặt chẽ. Sau khi kết thúc giờ thi, bài làm hoặc phiếu trả lời của thí sinh được hai cán bộ coi thi thu lại, làm biên bản thu nhận rồi cho vào túi niêm phong tại điểm thi. Các túi chứa bài thi được đưa vào thùng, tiếp tục niêm phong và có chữ ký của cán bộ điểm thi của Sở giáo dục Phó điểm trưởng do đại học phụ trách và cán bộ an ninh. Nơi tập kết bài thi cũng được công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Mới đây, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 đã có công văn đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang xác minh, báo cáo kết quả thi bị báo chí phản ánh bất thường, theo Infonet.

Công văn nêu rõ: Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đã nhận được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả điểm thi có dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. 

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 yêu cầu Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 trước 17/7.


Xem thêm: 
11/7 công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018 trên cả nước​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN