Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:31
RSS

Những sao nam Việt lao đao vì vướng phải scandal gạ tình

Thứ tư, 16/05/2018, 10:26 (GMT+7)

Phạm Anh Khoa, Minh Béo, Khánh Phương, Cao Thái Sơn, Nam Trung là những sao nam từng lao đao vì vướng phải tố cáo gạ tình.

Không phải đến bây giờ chuyện gạ tình trong showbiz Việt mới gây xôn xao dư luận. Nhiều năm qua, giới showbiz vẫn đầy rẫy nghi án gạ tình, tuy nhiên, những sự việc này nổi lên nhanh thì chìm cũng nhanh không kém.

Nam Trung

gạ tình, sao nam Việt lao đao

Vào năm 2013, khi Nam Trung đang làm giám khảo chương trình Vietnam's Next Top Model, anh đã vướng phải scandal gạ tình người mẫu trẻ.

Theo đó, sau khi Nam Trung đánh trượt thí sinh Phạm Tùng với phát ngôn gây sốc: "Làm makeup nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu?" thì chàng trai này đã tiết lộ bạn anh bị nam giám khảo gạ tình.

Cụ thể, Phạm Tùng cho biết sau khi bị loại vào buổi sáng thì ngay tối đó bạn anh, thí sinh Trần Tiến Mạnh đã nhận được cuộc điện thoại từ một giám khảo Vietnam’s Next Top Model, với lời mời trở lại cuộc thi vào hôm sau, kèm theo những gợi ý giúp đỡ đầy ẩn ý mà theo thí sinh trẻ này là những lời... “gạ tình”.

Vậy nhưng, khi phóng viên ngỏ ý tìm hiểu về sự việc này, Phạm Tùng đã mau chóng xóa các cáo buộc với giám khảo Nam Trung trên trang cá nhân.

Riêng Nam Trung, anh cho biết: “Tôi không muốn bình luận gì về những chuyện ngoài lề như vậy. Hiện giờ, có nhiều cách để nổi tiếng và gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả. Tôi thấy thực tế chương trình tôi đang làm rất hot và nhiều người đang mượn nó để đạt được cái gì đó”.

Cao Thái Sơn

gạ tình, sao nam Việt lao đao

Năm 2015, Cao Thái Sơn dính nghi án gạ tình khi trên trang cá nhân của chàng trai tên H bị hack đã để lộ nhiều đoạn chat tình cảm của loạt tên tuổi nổi tiếng trong showbiz Việt.

Theo ảnh chụp màn hình, một người được cho là Cao Thái Sơn từng có những lời lẽ khá thân mật với H như: “Em cắt tóc mới đẹp quá… Anh thích vô cùng”, “Em có chụp nhiều hình như thế không, gửi anh xem, số điện thoại em bao nhiêu” hay “lỡ anh muốn tìm hiểu em thì sao”.

Bên cạnh đó, H cùng Cao Thái Sơn cũng chia sẻ khá cởi mở về chuyện cuộc sống, tình yêu, giới tính thứ 3 và sex. Thậm chí gã hacker còn quả quyết rằng có cả clip và sẽ tung ra nếu chủ nhân cố “đấu đến cùng”.

Trước ồn ào này, Cao Thái Sơn đã lên tiếng cho biết không hề biết đã từng trò chuyện cùng tài khoản cá nhân nào có tên H.H.H. Cao Thái Sơn còn cho rằng đã có người mạo danh anh để vào nhắn tin với H nhằm mục đích không tốt. “Tôi đã chán ngấy những scandal từ trên trời rơi xuống. Mạng xã hội là thế giới ảo. Tôi hy vọng mọi người đừng quá tin tưởng mà phải biết cân nhắc, suy xét trước khi nhận xét hay phán quyết gì đó”, Cao Thái Sơn nói.

Khánh Phương

gạ tình, sao nam Việt lao đao

Vào năm 2015, Khánh Phương làm tốn không ít giấy mực của báo chí khi bị cô giáo mầm non tên Giang Cao tung tin nhắn tố nam ca sĩ gạ tình.

Cụ thể, khi Khánh Phương bị khán giả nghi ngờ có quan hệ tình cảm với cô giáo Giang Cao, anh đã lên báo phủ nhận mọi việc và cho biết giữa họ chỉ là bạn bè.

Ngay sau đó, cô giáo Giang Cao đã đăng tải một dòng trạng thái với những lời lẽ khá bức xúc trên trang cá nhân. Không những thế, Giang Cao còn chia sẻ những đoạn tin nhắn riêng tư được cho là giữa cô với Khánh Phương trước đây làm bằng chứng tố anh gạ tình.

Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang không biết ai là người đúng, ai là người sai trong câu chuyện. Nhưng rõ ràng, hình ảnh Khánh Phương tuột dốc không phanh trong lòng fan.

Minh Béo

gạ tình, sao nam Việt lao đao

Minh Béo là nam diễn viên bị tố gạ tình đồng nghiệp nhiều nhất làng giải trí trước khi anh vướng phải tội ấu dâm tại Mỹ và bị khán giả, giới showbiz tẩy chay.

Vào năm 2014, nam ca sĩ Hoàng Tôn đã tiết lộ anh có tới hai người em trong nghề bị Minh Béo gạ tình. Cụ thể, Hoàng Tôn đã chia sẻ trên trang cá nhân link bài viết về Minh Béo bị tố đồng tính, gạ tình và sàm sỡ nghệ sĩ trẻ cùng dòng tâm sự: “Thằng em mình cũng bị... Thôi cho chú này ra đảo đi, thả dê lung tung quá”.

Sau lời chia sẻ này, Hoàng Tôn đã trả lời báo chí rằng: “Tôi có tới 2 người em trong nghề từng bị Minh Béo rủ đi cà phê với lời ngỏ sẽ giới thiệu show diễn. Nhưng khi đến nơi, Minh Béo cũng có những hành động quá đáng và những lời lẽ gạ tình gần giống như nam ca sĩ kia đã chia sẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời tôi nghe kể lại thông qua 2 người em. Sự thật như thế nào thì chỉ có Minh Béo và những người trong cuộc biết rõ nhất”.

Tháng 2/2014, một nghệ sĩ trẻ N.H mới vào nghề cũng tố Minh Béo gạ tình. Được biết khi đó, Minh Béo đã có ý ngỏ lời muốn giúp đỡ và làm quản lí cho đi hát… nhưng trong lúc đang bàn công việc, Minh Béo đã ngang nhiên sàm sỡ chàng trai này.

“Ông ta kéo áo con lên sờ soạng, lúc đó thật sự con cũng ngại và hơi hoảng. Nhưng ông ta liên tục đưa ra các câu hỏi và hỏi có đá banh không, rồi ổng kéo quần còn xuống bóp 2 bên đùi…” - nghệ sĩ trẻ N.H từng viết.

Về phía mình, Minh Béo từng chia sẻ không lo ngại việc người hâm mộ có quay lưng lại với mình hay không bởi bản thân anh khẳng định “cây ngay không sợ chết đứng”.

Gần đây, sau khi thoát khỏi án ấu dâm tại Mỹ và trở về Việt Nam Minh Béo lại bị tố gạ tình một ảo thuật gia trẻ tuổi. Những tin nhắn chứng minh sự việc này đã được cư dân mạng truyền tay nhau và khiến dư luận một lần nữa có cái nhìn thiếu thiện cảm về Minh Béo.

Phạm Anh Khoa

gạ tình, sao nam Việt lao đao

Câu chuyện gạ tình của Phạm Anh Khoa ngay giữa thời điểm phong trào #MeToo phát triển mạnh đã khiến sự phẫn nộ của dư luận lên cao. Cụ thể, từ cuối tháng 4, rocker Phạm Anh Khoa liên tục bị 3 người phụ nữ là vũ công Phạm Lịch, vũ công Nga My và stylist M.P tố có hành vi gạ tình và quấy rối tình dục.

Theo lời tố cáo của Phạm Lịch, Anh Khoa đã nhiều lần có những lời nói tục tĩu, đặc biệt còn gọi Phạm Lịch bằng biệt danh khiếm nhã khiến cô bị nhiều đồng nghiệp nghi ngờ nhân cách. Tiếp đó, Nga My tố Phạm Anh Khoa nhắn tin mời cô qua khách sạn và nhà riêng chơi lúc 11, 12 giờ đêm. Phía M.P cho biết, Phạm Anh Khoa đã có những hành động quấy rối khiến cô bị ám ảnh ám dẫn đến trầm cảm.

Thời điểm đầu khi Phạm Lịch lên tiếng tố cáo, Phạm Anh Khoa đã một mực phủ nhận và còn khẳng định đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của mình. Tuy nhiên, khi có thêm hai người nữa cùng lên tiếng mọi lý lẽ của Anh Khoa đều không được chấp nhận và công chúng lập tức phát động phong trào tẩy chay Phạm Anh Khoa.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và động thái thành lập fanpage cổ vũ phong trào #MeToo của Phạm Lịch, Phạm Anh Khoa đã phải lên tiếng xin lỗi Phạm Lịch, M.P, Nga My. Vì scandal lần này, Phạm Anh Khoa đã chịu không ít tổn thất khi tên tuổi bị vấy bẩn, bị BTC Rock’n’Share 2018 loại khỏi danh sách tham gia, đồng thời bị Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Phong trào #MeToo đang là thu hút ngày càng nhiều người tham gia trên khắp thế giới, có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ phải chứng kiến thêm khá khá vụ việc liên quan đến gạ tình, quấy rối tình giục cả trong và ngoài ngành giải trí.

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN