Thứ ba, 23/04/2024 | 13:32
RSS

Nhóm người giả ăn xin ở Hội An bị triệu tập, lên tiếng xin lỗi cộng đồng

Thứ tư, 01/04/2020, 10:27 (GMT+7)

Công an vào cuộc, xử lý ngay hành vi giả làm ăn xin, quay clip lên mạng của nhóm thanh niên tại phố cổ Hội An. Đồng thời một người lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng.

Nhóm người giả ăn xin ở Hội An bị triệu tập và xin lỗi cộng đồng

Nhóm người giả ăn xin ở Hội An. Ảnh báo Tiền Phong.

Lãnh đạo UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm người dàn dựng cảnh ăn xin trong khu phố cổ Hội An gây phản cảm và bức xúc dư luận. Công an thành phố xác định nhóm người diễn trò ăn xin phản cảm này đến từ TP Đà Nẵng.

Cụ thể, trước đó, trưa 31/3, một nhóm 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới theo kiểu người hành khất mang theo gậy, bát đi một số tuyến đường trong khu phố cổ Hội An diễn trò ăn xin. Hình ảnh ngay lập tức được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An nói: “Rõ ràng đây là hình ảnh dàn dựng. Clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay. Hành vi của nhóm này là không thể chấp nhận được, nhất là ở thời điểm chính quyền nghiêm cấm tụ tập vì dịch bệnh covid-19 hoành hành”.

Nhóm người giả ăn xin ở Hội An bị triệu tập và xin lỗi cộng đồng

Theo báo Người lao động, nhiều người dân ở phố cổ Hội An đã bày tỏ sự hoang mang, không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện những cảnh quay trên, nhất là khi đất nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tới sáng 1/4, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi tụ tập hóa trang thành ăn xin để chụp hình, quay clip ở Hội An và vấp phải phản ứng của dư luận, một người trong nhóm "đăng đàn" xin lỗi. Cụ thể, chủ tài khoản Facebook Tran Thi Minh Thao viết: “Trước tiên, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng Facebook, các cơ quan chức năng TP Hội An và toàn thể người dân Hội An. Tôi lấy làm rất tiếc vì một việc làm nhỏ tưởng chỉ là vui mà đã ảnh hưởng đến mọi người. Nhận thấy việc làm của cả nhóm là không đúng, không phù hợp gây sự xáo trộn cho cộng đồng mạng và xã hội nên thông qua Facebook, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi và sẽ tiêu huỷ toàn bộ hình ảnh, clip mà chúng tôi quay lại”.

Nhóm người giả ăn xin ở Hội An bị triệu tập và xin lỗi cộng đồng 

Chiếc xe được cho là xe của Phan Vũ Văn Anh (Vũ "nhôm") chở nhóm giả ăn xin ở Hội An. Theo VTC News.

Hiện nhóm đối tượng đã được triệu tập và công an thành phố đang điều tra và xử lý đúng theo pháp luật Nhiều nguồn tin từ phía người dân cho rằng chiếc xe chở nhóm người có hành vi giả làm ăn xin, quay phim chụp ảnh ở Hội An là xe đứng tên của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm"). Điều này lại càng gây chú ý hơn cho cộng đồng mạng trước tình hình Covid-19 căng thẳng đang diễn ra.

Thông tin trên VTC News, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An cho biết qua nắm thông tin ban đầu công an mới nghi ngờ chiếc xe mang tên ông Phan Văn Anh Vũ là xe chở nhóm người trên chứ chưa có kết luận cuối cùng. Hiện tại, Công an phường Minh An đang thụ lý hồ sơ vụ việc này. Ở thời điểm hai tuần quyết định thành bại của dịch bệnh này, tất cả chúng ta hãy tự giác và đồng lòng, tránh những việc làm gây hoang mang dư luận, tập trung đẩy lùi Covid-19 cùng Đảng và Nhà nước, nhanh chóng đưa cuộc sống trở về quỹ đạo. 

Thanh Mai ( T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN