Thứ tư, 24/04/2024 | 02:13
RSS

Nhóm đối tượng khai lý do đánh chủ quán bất tỉnh vì từ chối nhận 5 nghìn đồng cho 7 người đi vệ sinh

Thứ tư, 10/04/2019, 20:55 (GMT+7)

Tại cơ quan công an nhóm đối tượng đánh chủ quán bất tỉnh vì tranh cãi sau khi đi vệ sinh đã khai nhận hành vi của mình.

Nhóm đối tượng đánh chủ quán bất tỉnh vì từ chối nhận 5 nghìn đồng cho 7 người đi vệ sinh khai gì?
 Ông Trần Văn T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh Người đưa tin

Liên quan đến vụ việc một nhóm đối tượng đánh chủ quán bất tỉnh vì từ chối nhận 5 nghìn đồng cho 7 người đi vệ sinh, công an tỉnh Nam Định đã xác định danh tính của nhóm đối tượng.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1962), Nguyễn Ngọc Thuật (SN 1963), Nguyễn Văn Trường (SN 1971) và Nguyễn Văn Quang (SN 1983) đều trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Theo Người đưa tin, tại cơ quan chức năng, các đối tượng trên khai nhận, ngày 7/4 các đối tượng trên có về nhà thông gia tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ăn cỗ. Sau đó cùng nhau đi hội Phủ Dầy. Tại đây, một vài người vào phủ lễ bái còn 4 đối tượng trên cùng tài xế đi vệ sinh tại khu vực kinh doanh dịch vụ vệ sinh công cộng tại nhà ông Trần Văn T. (SN 1950).

Sau khi đi vệ sinh, nhóm người này cho rằng ông T. thấy người lạ nên cố tình chặt chém với giá 5 nghìn đồng/lượt đối với khách đi vệ sinh nên hai bên đã lời qua tiếng lại và xảy ra vụ xô xát. Nhóm đối tượng đã đánh ông T. dã man.

Thấy bố mình bị đánh, anh Trần Văn S. đã tới can ngăn cũng bị nhóm người trên đánh đập rồi ném xuống ao sau nhà. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc ông T. đang nằm bất tỉnh thì nhóm người này tiếp tục lôi ông T. ra quẳng xuống ao. Ông T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương trên cơ thể. 

Sau khi hành hung bố con ông T. nhóm đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vụ Bản đã nhanh chóng tóm được 5 đối tượng, 2 đối tượng đã chạy thoát.

Cũng theo nguồn tin riêng trên báo Người Đưa Tin, trong số 7 đối tượng ra tay đánh ông T. bất tỉnh thì có 3 đối tượng sống ở xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và 4 đối tượng còn lại từ Hà Nội.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN