Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:15
RSS

NHM Trung Quốc: ‘Công Phượng sẽ khiến tuyển Trung Quốc run rẩy’

Thứ sáu, 17/09/2021, 09:57 (GMT+7)

Sự trở lại của Công Phượng trên hàng công của tuyển Việt Nam khiến báo chí và người hâm mộ Trung Quốc phải dè chừng.

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập 32 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman tại vòng loại 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Trong số này, đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ từng vắng mặt ở hai trận đấu trước đó trước Saudi Arabia và Úc vì bận giải quyết việc gia đình.

Đây sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng công tuyển Việt Nam trước hai đối thủ lớn trong tháng tới.

Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng ĐT Việt Nam đón chào sự trở lại của Công Phượng và đánh giá cao tiền đạo của HAGL ở trận so tài sắp tới. Trang PPSport đưa tin:

"ĐT Việt Nam công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ngày 7/10 tại UAE. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại là một trong những điểm đáng chú ý. Anh có 32 lần khoác áo ĐT Việt Nam, và ghi được 8 bàn thắng".

Công Phượng sẽ khiến tuyển Trung Quốc run rẩy
Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam sau khi giải quyết xong việc cá nhân

Trong khi đó, một tờ báo khác là TTPlus đăng bài với tiêu đề: "Tiền đạo hàng đầu Nguyễn Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam". “Công Phượng sẽ lập cú đúp và tuyển Việt Nam thắng 2-0", "Công Phượng sẽ khiến tuyển Trung Quốc run rẩy" hay "Có hy vọng nào cho tuyển Trung Quốc nữa không"... là ba trong số những bình luận của người hâm mộ đất nước tỷ dân.

Ngay sau khi kết thúc màn so tài với Nhật Bản thầy trò HLV Li Tie đã nhanh chóng di chuyển sang UAE để chuẩn bị cho lượt trận kế tiếp gặp Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Tuyển Trung Quốc được Liên đoàn bóng đá nước này chăm sóc đặc biệt với không ít tiền của. Họ đã ký hợp đồng thuê trọn 16 tầng, 2 người được bố trí ở 1 phòng kèm theo đầy đủ tiện nghi như bể bơi, phòng tập thể dục đa chức năng hay phòng họp chiến thuật để bảo đảm sự thoải mái nhất cho các cầu thủ Trung Quốc tại tây Á.

Thực đơn cũng là vấn đề được BHL quan tâm khi có 1 đội ngũ đầu bếp chuyên nấu món Trung theo chân toàn đội nhằm đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho các cầu thủ.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng thuê 4 xe bus và 1 xe ô tô trong vòng 1 tháng để phục vụ cho việc di chuyển của toàn đội đến địa điểm tập luyện và ngược lại. Địa điểm đóng quân của ĐT Trung Quốc cách sân VĐV Sharjah chỉ khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô.

ĐT Trung Quốc cũng sẽ có trận giao hữu chất lượng với Syria, trước khi bước vào trận đấu chính thức với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Ở trận so tài với Việt Nam vào đầu tháng 10 tới, đội bóng xứ tỷ dân vẫn sẽ có được sự phục vụ của đội trưởng Wu Xi khi AFC không cộng dồn thẻ ở hai vòng đấu. Về phía tuyển Việt Nam chúng ta chào đón sự trở lại của Công Phượng, Minh Vương, Duy Mạnh nhưng cũng mất Đoàn Văn Hậu, Văn Lâm vì chấn thương.

Sau trận đụng độ với tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10 tại UAE, tuyển Việt Nam sẽ bay sang Oman và làm khách của đối thủ này vào ngày 12/10 trước khi so tài với tuyển Nhật Bản trong tháng 11.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại