Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:50
RSS

Nhiều người nguy kịch, tử vong vì ma túy đá thế hệ mới

Thứ tư, 17/01/2018, 07:00 (GMT+7)

Gần đây có nhiều trường hợp vào điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) do sử dụng ma túy đá trong tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong ngay sau đó.

bệnh nhân nhập viện do dùng ma túy đá
Trung tâm chống độc - BV Bạch Mai vừa qua liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân nhập viện vì sử dụng ma túy đá

Trao đổi với PV, ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có 2 trường hợp tử vong và có 2 trường hợp đang cấp cứu tại Trung tâm chống độc vì ma túy đá.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam, 41 tuổi, quê quán Hải Dương nhập viện trong tình trạng rất nặng, hiện vẫn đang hôn mê, tiên lượng xấu. Qua khai thác tiền sử, các bác sỹ được biết người bệnh đã sử dụng ma túy đá được 4 năm.

Trước đó, ngày 5/1 vừa qua sau khi đi chơi khuya về, người này vào phòng đóng kín cửa, sáng hôm sau gia đình phá cửa phòng vào thì phát hiện người bệnh đã hôn mê.

Khi được đưa đi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã có 2 lần ngừng tim, nhưng đã được hồi sức kịp thời. Sau đó, các bác sĩ tại trung tâm chống độc - BV Bạch Mai đã kết hợp và hội chẩn với các bác sỹ chuyên khoa tim mạch, chụp mạch vành và phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tắc 3 vị trí mạch vành đã được can thiệp ngay lập tức. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang bị tổn thương cơ tim, tổn thương não rất nặng.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ còn rất trẻ năm nay mới 16 tuổi. Bệnh nhân này quê ở Kiên Giang, làm việc tại Hòa Bình được khoảng 6 tháng nay. Khi bị sốc do sử dụng ma túy đá, cô gái này đã được bạn đưa đi cấp cứu. Khi nhập viện Bạch Mai, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh hoàn toàn.

Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng phải 5 ngày sau, bệnh nhân mới có dấu hiệu hồi tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã điều trị được 2 tuần.

"Thiếu nữ này đã tỉnh trở lại nhưng mặt còn lơ mơ, không nhận thức rõ rệt. Thậm chí ngay cả người nhà cũng không nhận ra"- ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên nói.

bệnh nhân nhập viện do dùng ma túy đá còn rất trẻ
Nữ bệnh nhân nhập viện do dùng ma túy đá tuổi đời còn rất trẻ

BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, trước đây ma túy đá khiến người chơi bị loạn thần, ảo giác, hoang tưởng…thì hiện nay, các loại ma túy đá thế hệ mới còn nguy hiểm hơn bởi ngoài những vấn đề trên, nó còn gây nên ngộ độc, co giật, kích thích khiến cơ thể không thể kiểm soát được hành vi.

Các chất ma túy đá thế hệ mới này có còn dễ gây nên tình trạng nhiễm độc thần kinh, sốc tim, loạn nhịp tim, suy thận và nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời thì sẽ dẫn đến tình trạng tử vong rất nhanh.

Các triệu chứng thần kinh mà bệnh nhân sử dụng ma túy đá hay gặp phải đó là rơi vào trạng thái lơ mơ, tâm thần hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi ý tưởng nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân đã trèo lên cột điện cao thế hay nhảy lầu vì bị các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng.

“Khi người sử dụng ma túy đá bị hoang tưởng sẽ vô cùng nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng, họ sẵn sàng giết người nếu có vũ khí trong tay. Thực tế, ngay cả các bác sĩ cũng đã bị những kẻ ngáo đá tấn công khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu”, BS Nguyên cảnh báo.

Ma túy đá cũng gây ảnh hưởng đến tim mạch, các chất độc trong ma túy đá (amphetamin) tấn công trực tiếp vào tim mạch, gây tổn thương tim, suy thận…điển hình là trường hợp bệnh nhân 41 tuổi ở Hải Dương vừa nói ở trên.

BS Nguyễn Trung Nguyên cũng cảnh báo người nghiện ma túy đá dù ở mức độ cấp tính hay mãn tính thì đều nguy hiểm. "Nếu bệnh nghiện ma túy đá ở dạng cấp tính, khi cứu được cũng sẽ để lại những di chứng thần kinh, còn nếu ở dạng mãn tính thì nguy cơ tim mạch sẽ rất cao, bệnh nhân sẽ khó cứu chữa hơn”, BS Nguyên cho biết.

Để hạn chế việc sử dụng ma túy đá, đặc biệt là với những người trẻ, BS Nguyên cho rằng vai trò của các bậc phụ huynh vô cùng quan trọng. Cha mẹ luôn phải quan tâm tới con cái, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, tránh cho con giao du với các đối tượng xấu và bị dụ dỗ sử dụng các chất gây nghiện.

Ngoài ra BS Nguyên cũng khuyến cáo, tự thân các bạn trẻ cũng phải có ý thức tránh xa ma túy đá nói riêng và các chất gây nghiện nguy hiểm nói chung, bởi chúng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tương lai của cả một đời người thậm chí có thể tước đi mạng sống của người nghiện bất cứ lúc nào.

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN