Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:59
RSS

Nhậu say xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm, đánh đập vợ bạn

Thứ hai, 01/06/2020, 15:38 (GMT+7)

Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) nhậu say xin ngủ nhờ rồi còn ra tay dã man với vợ của bạn nhậu.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 tối 26/5, Giỏi và một số người khác đến nhà bà T. (41 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để nhậu. Sau khi nhậu say, chồng bà T. đi ngủ, Giỏi lại tiếp tục đến nhà khác nhậu tiếp.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng này, tại bàn nhậu, Giỏi xin bà T. cho ngủ nhờ ở nhà bà này qua đêm và được đồng ý. Khi bà T. vừa mở cửa phía sau nhà vào thì Giỏi dùng tay đánh mạnh phụ nữ này rồi lấy 1 vật nhọn bằng sắt kề vào cổ khống chế, đe dọa sẽ giết cả hai vợ chồng nếu không cho hiếp dâm. Sau đó Giỏi thực hiện hành vi đồi bại. 

Gã trai nhậu say xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm, đánh đập vợ bạn
Chân dung đối tượng Giỏi. Ảnh: NLĐ

Thỏa mãn cơn thú tính, Giỏi tiếp tục đánh bà T., nạn nhân giả vờ ngất xỉu khiến Giỏi sợ hãi, tưởng bà T. đã chết liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà T. sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Đến trưa 27/5, Giỏi đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ việc lẻn vào nhà bạn hiếp dâm vợ bạn từng xảy ra trước đây. Ngày 26/10/2018, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm và bác kháng cáo của Nguyễn Văn Tất (27 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), y án sơ thẩm là tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù về tội "Hiếp dâm".

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 28/2/2018, trên đường đi nhậu về, Tất ghé nhà anh Q. Nhìn qua khe cửa, Tất không thấy anh Q. ở nhà mà chỉ có vợ anh này là chị H. đang nằm ngủ trong mùng với 2 con.

Tất đẩy cửa vào nhà rồi chui vào mùng khống chế hiếp dâm vợ bạn. Lúc này, con gái chị H. thức giấc, chị H. nói với Tất "con em thức, để em dỗ con em". Tất kéo chị H. ra phòng khách để tiếp tục thực hiện hành vi. Xong chuyện, Tất kêu chị H. mặc lại quần áo rồi ngồi "tâm sự" với vợ bạn. Tất nói mình là bạn của anh Q., và đưa cho chị H. 280.000 đồng. Khi Tất về, chị H. chạy qua nhà bác chồng kể lại sự việc và trình báo công an. 

Ngày 15/8/2018, TAND huyện Phong Điền đã xử phạt bị cáo Tất 6 năm 9 tháng tù. Đồng thời, ghi nhận thỏa thuận bồi thường giữa 2 bên số tiền 30 triệu đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN