Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:35
RSS

Nhật Bản rơi vào bảng đấu tử thần ở VCK World Cup 2022

Thứ bảy, 02/04/2022, 09:30 (GMT+7)

Vào đêm ngày 1/4 và rạng sáng 2/4, buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Doha. Và những bảng đấu cũng chính thức lộ diện.

Theo đó, bảng E được rất nhiều người đánh giá là bảng tử thần khi mà hai nhà cựu vô địch là Đức và Tây Ban Nha sẽ đụng độ nhau. Ngoài ra, Nhật Bản và đội thắng trong trận play-off liên khu vực 2 (Costa Rica vs New Zealand) cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Dù có khởi đầu không quá tốt ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á nhưng với bản lĩnh của mình, Nhật Bản vẫn có giành vé tới thẳng World Cup 2022.

Tuy nhiên, với việc chỉ xếp thứ 23 trên BXH FIFA mới nhất cũng như nằm ở nhóm 3 tại World Cup 2022, “Samurai” đã không tránh khỏi việc rơi vào một bảng đấu khó khăn với những ứng cử viên vô địch là Đức và Tây Ban Nha.

Dẫu vậy, với những cầu thủ xuất sắc đang chơi bóng tại châu Âu, nhiều fan hâm mộ của đội bóng này vẫn kỳ vọng Samurai sẽ vượt qua vòng bảng. Cần nhớ rằng vào kỳ World Cup trước, suýt chút nữa Nhật Bản đã tạo ra cơn địa chấn trước Bỉ.

Nhật Bản rơi vào bảng đấu tử thần ở VCK World Cup 2022
Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022. Ảnh: thể thao 24/7

Vui sướng nhất chắc chắn là các CĐV của đội tuyển Anh khi họ nằm ở bảng đấu dễ thở với các đối thủ là Mỹ Iran và đội thắng ở trận play-off khu vực châu Âu (có thể là Xứ Wales, Ukraine hoặc Scotland).

Tương tự là trường hợp của Brazil, Bỉ, Pháp, Hà Lan và Argentina khi họ được dự đoán sẽ giành được ngôi đầu ở các bảng đấu của mình.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn tại bảng H. Bởi lẽ, Uruguay, Hàn Quốc và Ghana đều là những đối thủ không hề dễ chịu. 

Với kết quả bốc thăm trên, Lionel Messi sẽ có dịp đối đầu với người anh từng đánh bại ở cuộc đua Quả bóng vàng là Robert Lewandowski.

Ngoài ra, màn chạm mặt giữa Ronaldo và cầu thủ xuất sắc nhất châu Á - Son Heung-min cũng sẽ rất đáng xem. World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 18/12 tại Qatar.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại