Thứ tư, 17/04/2024 | 01:04
RSS

Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Thứ sáu, 17/04/2020, 09:59 (GMT+7)

Hơn 9.000 ca mắc Covid-19, Nhật Bản đã mở rộng tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc khi số ca mắc Covid-19 tăng gấp đôi trong 1 tuần.

Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc
Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Ảnh AFP.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 16/4 công bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và tăng cường các biện pháp chống dịch covid-19 Tuyên bố này áp dụng với toàn bộ 47 tỉnh thành tại Nhật Bản. 

Trước đó, chính quyền Nhật Bản ngày 7/4 chỉ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 tỉnh thành gồm Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka, Hyogo và Fukuoka. Ngoài ra, các khu vực khác như Aichi và Hokkaido cũng tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng lên. Đặc biệt, trong tháng 3, các cửa hàng, nhà hàng và văn phòng tại Nhật Bản vẫn mở cửa bình thường.

Chính việc mở cửa cùng thời điểm trùng lễ hội ngắm hoa anh đào, từ ngày 20/3 đến ngày 22/3 khiến số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi sau 8 ngày và lên tới 9.000 tính đến ngày hôm qua. Số ca tử vong vì Covid-19 cũng tăng lên 136 người, tính đến ngày 15/4.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phân tích, nghiên cứu đưa ra những biện pháp tổng hợp bao gồm việc không kiểm soát được quá trình tiếp xúc của người đã lây nhiễm nhằm hỗ trợ các địa phương chống dịch hiệu quả nhất.

Nhiều địa phương rất ủng hộ với quyết định của các nhà cầm quyền. Thống đốc Osaka, nơi áp dụng tình trạng khẩn cấp trước đó cho rằng, đây là quyết tâm của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo Tạp chí Phố Wall, chính phủ Nhật Bản đã đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 100.000 yên (khoảng 1.000 USD) trong 1 dự thảo luật trình Quốc hội phê chuẩn trong tháng này. 

Thủ tướng Abe khẳng định, tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc sẽ phải hạn chế ra ngoài, đóng cửa các trung tâm vui chơi, giải trí Các quán ăn rút ngắn thời gian hoạt động, hoặc đóng cửa…. các trường học tiếp tục nghỉ cho đến 6/5.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các công ty trên cả nước cho phép nhân viên làm việc từ xa, tuy nhiên mỗi khu vực có những kết quả khác nhau. Các đám đông tập trung vào buổi sáng tại Tokyo giảm 60%, nhưng tại Osaka và Fukuoka chỉ giảm 20-30% vào tuần trước.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.