Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:24
RSS

Nhân viên ngân hàng tử vong sau khi lao xe máy vào gốc cây ven đường

Thứ tư, 09/09/2020, 07:02 (GMT+7)

Lưu thông trên đường vào khoảng 2h sáng, chiếc xe máy anh Q. điều khiển bất ngờ mất lái lao lên vỉa hìa, tông vào cây bên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo báo Công an TPHCM, tới gần sáng nay (9/9), Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe máy leo lên vỉa hè tông vào cây xanh làm một người chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Huỳnh Lê Q. (29 tuổi, quê quán Bình Thuận, tạm trú Q.10).

Theo đó, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, anh Q. điều khiển xe máy BS: 59E1-347.48 chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng Bình Thạnh về Thủ Đức. Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường số 26 (thuộc P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) thì bất ngờ leo lên vỉa hè tông vào một cây xanh.

Hậu quả tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường chết tại chỗ, còn chiếc xe máy gãy đôi, biến dạng nặng. Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Nhận thông tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Nnhân viên ngân hàng tử vong sau cú đâm cực mạnh vào gốc cây ven đường
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA TP.HCM

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây ở Sài Gòn. Khoảng 0 giờ sáng ngày 3/9, anh Nguyễn Minh Th (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) và anh Lương Quốc L (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chở nhau trên xe máy biển số 48H1-046.52 chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Linh Xuân đi Bình Triệu.

Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Đào Trinh Nhất (thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức) thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh. Hậu quả tai nạn làm cả 2 nằm bất động sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chuẩn đoán ban đầu anh L bị gãy tay, còn anh Th chấn thương sọ não, xuất huyết não.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bể nát, hư hỏng nặng dính chặt vào cây xanh. Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, di dời phương tiện.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN