Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:57
RSS

Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng khi cụ bà bị chó cắn dã man ở Hà Nội

Chủ nhật, 21/07/2019, 14:50 (GMT+7)

Khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy ra thì con chó vẫn đang giằng xé bà cụ, mấy người thanh niên cầm gậy gỗ đánh, con chó hung giữ mới buông tha nạn nhân.

Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng khi giành giật lại sự sống cho bà cụ trước sự tấn công của chó dữ
Bà cụ bị chó cắn phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, bà ngoại sang thăm nhà cháu gái, bị chó cắn dã man phải nhập viện cấp cứu, chiều ngày 21/7, PV đã tìm về nơi xảy ra vụ việc tại ngõ 274/7 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, (Hà Nội), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Theo nhiều người chứng kiến cho biết, vào khoảng 17h ngày 20/7, sau khi sự việc xảy ra người dân đi lại trong ngõ luôn phải cảnh giác do bị ám ảnh. Đặc biệt luôn phải để mắt đến trẻ em.  “Sáng nay khi đi chợ qua đoạn ngõ này tôi cứ có cảm giác giật mình, đi vài bước lại phải ngoái cổ lại nhìn phía sau xem có chó đuổi không”- bà Hoa, sống tại ngõ 247 phố Phú Viên cho biết.

Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng khi giành giật lại sự sống cho bà cụ trước sự tấn công của chó dữ
Nhiều người vẫn bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Cũng theo bà Hoa, hôm qua (20/7) khi nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu thì bà chạy ra thấy bà cụ đang bị con chó tấn công cắn rách hết quần áo. Do xung quanh toàn phụ nữ mà con chó thì quá to nên bà Hoa chỉ biết quát tháo con chó nhưng nó vẫn không buông tha cụ bà.

“Chỉ đến khi mọi người cùng nhau tri hô kêu cứu thì mấy người thanh niên nghe thấy kịp cầm gậy chạy ra đánh con chó nó mới buông tha cụ bà”, bà Hoa nhớ lại.

Còn anh Bắc, người sống gần hiện trường cho biết, khi nghe thấy tiếng la hét kêu cứu lớn, anh đã vớ lấy cái gậy gỗ chạy ra. “Lúc này con chó đang giằng xé bà cụ, tôi dùng gậy đập mạnh vào đầu nó mới chịu nhả ra. Bà cụ kiệt sức do bị chó cắn nhiều nhát, chúng tôi liền gọi xe đưa bà cụ đi cấp cứu”- anh Bắc kể lại.

Trước đó như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 20/7, tại phố Phú Viên, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, một cụ bà khi đến nhà thăm cháu gái thì bị chó cắn dã man phải nhập viện cấp cứu.

Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng khi giành giật lại sự sống cho bà cụ trước sự tấn công của chó dữ
Hiện con chó đã được chủ nhà nhốt lại.

Ông Phạm Trọng Hảo, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị chó dữ tấn công là bà Nguyễn Thị D., sống tại ngõ 274/7 đường Phú viên, phường Bồ Đề, (quận Long Biên, Hà Nội).

Hiện bà D. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cơ quan chức năng xác định, bà D. bị giống chó Malinois cắn ở nhiều vị trí, chấn thương nặng tại tay trái và đùi phải.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN