Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:54
RSS

Nha Trang: Ăn một đĩa mùng tơi, du khách bị ‘chặt chém’ 250.000 đồng

Chủ nhật, 10/02/2019, 10:16 (GMT+7)

Theo phiếu tính tiền của du khách, không chỉ có món mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa mà món khổ qua xào cũng được tính với giá 500.000 đồng/2 đĩa, và su su 250.000 đồng/đĩa, món cháo số lượng 2 cũng có giá 800.000 đồng.

Nha Trang: Ăn một đĩa mùng tơi, du khách bị chặt chém 250.000Đ
Phiếu tính tiền của một nhà hàng tại Nha Trang được lan truyền trên mạng.

Trong ngày mùng 3 Tết, cư dân mạng phải "dậy sóng, truyền tay" nhau hóa đơn tính tiền sốc của một nhà hàng "chặt chém khách" ngay những ngày đầu năm mới.

Từ thông tin trong phiếu thanh toán, quán ăn bị tố tên T.B.L.C ở phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang. Phiếu thanh toán thể hiện khách vào quán lúc 19h38, ra lúc 20h35 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), ăn 14 món, uống 10 chai bia với tổng số tiền phải thanh toán gần 16,5 triệu đồng.

Trong phiếu thanh toán có món khổ qua xào được tính với giá 500.000 đồng/2 đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa và su su 250.000 đồng/đĩa. Chưa hết, trong phiếu có ghi món cháo số lượng 2 có giá 800.000 đồng.

Khi hình ảnh về phiếu tính tiền này lan truyền trên mạng, đa số các ý kiến đều bày tỏ sự bức xức với cách chặt chém của nhà hàng này. Theo họ giá trong phieus tính tiền quá đắt so với mặt bằng giá cả hiện nay.

Không chỉ có vậy một số du khách khác từng ăn tại quán Tháp Bà Làng Chài cũng tố mình từng bị chặt chém trước đó.

Trao đổi với phóng viên Tri thức trực tuyến, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày 9/2 đã cử lực lượng xuống quán Tháp Bà Làng Chài để xác minh và sẽ sớm có thông tin phản hồi với báo chí.

Trước đó cũng theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, một nhà hàng khác ở TP Nha Trang cũng bị khách tố “chặt chém” khi vào ăn uống.

Nhà hàng bị tố có tên Hưng Phát trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang. Theo phiếu tính tiền ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), nhà hàng này tính món mì xào hải sản 500.000 đồng/phần (3 phần thành tiền 1,5 triệu đồng); đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; đậu hà lan xào tỏi 300.000 đồng/phần; cơm trắng 200.000 đồng/phần (4 phần 800.000 đồng)… 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc tuy nhiên khi xuống nhà hàng Hưng Phát để kiểm tra nhưng không có ai đứng ra làm việc.


Xem thêm clip:Sự thật tài xế xe ôm 'chặt chém' khách 600 nghìn đồng gây xôn xao ở Hà Nội

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN