Thứ tư, 17/04/2024 | 03:35
RSS

Nhà nuôi thú cưng, mẹ nhất định phải biết điều này để tránh nguy hại cho con

Thứ bảy, 11/02/2017, 16:00 (GMT+7)

Các nhà khoa học khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với các loại thuốc cho thú cưng vì những loại thuốc này có thể gây ngộ độc.

Theo thông tin từ trang Foxnew, các nhà khoa học khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với các loại thuốc cho thú cưng vì những loại thuốc này có thể gây ngộ độc. Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 88% trường hợp nhập viện do ngộ độc sau khi tiếp xúc với các loại thuốc, đặc biệt là thuốc cho thú cưng.

"Điều này có thể xảy ra khi thú cưng nhổ thuốc ra sàn nhà, trẻ nhỏ vô ý ăn nó”, tác giả của nghiên cứu Kristin Roberts cho biết. Để đánh giá các nguy cơ thuốc cho thú cưng gây ra cho trẻ em, Roberts và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu trên 1.431 cuộc gọi đến một trung tâm kiểm soát chất độc khu vực ở Ohio từ năm 1999 đến năm 2013.

Thuốc cho thú cưng là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ ngộ độc ở trẻ nhỏ

Trong số các cuộc gọi đến trung tâm có đến 88% cuộc gọi báo cáo về trường hợp bị ngộ độc. Trong đó, có 93% ca ngộ độc do trẻ ăn hoặc uống nhầm thuốc cho thú cưng. Những loại thuốc này tiếp xúc với trẻ thông qua da và mắt. Tuy nhiên, trẻ nhỏ phải nhập viện do ngộ độc thuốc cho thú cưng ít xuất hiện các hiện tượng khó chịu cần phải chăm sóc đặc biệt. 

"Gia đình phải đặc biệt cảnh giác để tránh trường hợp trẻ nhỏ bị ngộ độc do uống nhầm những loại thuốc dành cho thú cưng. Trẻ em có tính tò mò nên chúng có thể ăn hoặc uống bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy. Để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh hãy cất giữ thuốc cho thú cưng ở tủ thuốc, nơi trẻ nhỏ không thể với tới”, tiến sĩ Kyran Quinlan, nhà nghiên cứu tại Bệnh viện trường Đại học Rush, Chicago (Mỹ) cho biết.


Theo Chất lượng Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC