Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:47
RSS

Nhà báo Minh Hải tiết lộ tình cảm đặc biệt của cầu thủ HAGL với bầu Đức

Thứ tư, 22/03/2023, 06:42 (GMT+7)

Các cầu thủ khóa 1 của HAGL vẫn có tình cảm sâu với bầu Đức dù không còn gắn bó với đội bóng của ông bầu Phố núi.

Ở hậu V-League 2022, một loạt cầu thủ thuộc khóa 1 của học viện HAGL JMG như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh và Xuân Trường đã chia tay đội bóng phố Núi để thử thách bản thân ở môi trường mới.

Mới đây, theo chia sẻ của nhà báo Minh Hải trong chương trình "Đây là bóng đá", các cầu thủ khóa 1 của HAGL vẫn có tình cảm sâu với bầu Đức dù không còn gắn bó với đội bóng của ông bầu Phố núi.

"Đôi khi tình cảm giữa ông bầu với cầu thủ quá lớn. Nó lớn đến mức mà Tuấn Anh từng nói rằng bạn ấy sẽ không đi đâu cả, không cần quan tâm tới thị trường chuyển nhượng và cũng không quan tâm bầu Đức cho bao nhiêu tiền. 

Còn với Minh Vương từng nói với tôi rằng khi nào bầu Đức không cần, đuổi đi thì mới đi, em không có nhu cầu rời HAGL. Tuy nhiên, có những cầu thủ mong muốn ra đi. Rất nhiều cầu thủ tâm tư. Ở trận đấu cuối cùng của lứa cầu thủ đó, họ cho là trận đấu cuối cùng và sau đó là cuối cùng thật. 

Đó là trận bán kết Cúp Quốc gia trên sân Pleiku với Hà Nội Văn Thanh chuẩn bị ra sân và ngước nhìn lên nhìn và cảm nhận được đó là trận đấu cuối cùng. Sau trận đấu, Văn Toàn đi xung quanh hai cầu môn. Và đến buổi cuối cùng, Tuấn Anh đã khóc.

HAGL có một nhóm nhắn tin với nhau. Văn Toàn đã nói với tôi rằng thực sự rất buồn khi ấn vào nút "Văn Toàn rời nhóm", nhà báo Minh Hải kể lại.

Tình cảm đặc biệt của cầu thủ HAGL với bầu Đức
Văn Thanh và Hồng Duy có được những thành công nhất định khi chia tay HAGL

Cũng trong chương trình, người đại diện Hoàng Dương của Văn Thanh và Hồng Duy cũng đã chia sẻ câu chuyện giàu tình cảm của 2 cầu thủ này với đội bóng của bầu Đức:

"Tôi, Hồng Duy và Văn Thanh từng ngồi nói chuyện vui với nhau. Hai bạn có ý định tặng mặt cỏ mới cho sân Gia Lai. Tôi thấy điều này rất hay. Tuy nhiên, bầu Đức đã không đồng ý", ông Hoàng Dương chia sẻ.

Hiện tại Công Phượng đã đầu quân cho CLB Yokohamar của Nhật Bản nhưng chưa được ra sân ở J.League. Trong khi đó, Văn Toàn vẫn thi thoảng được ra sân trong màu áo Seoul E-Land ở giải hạng hai của Hàn Quốc nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Về phía Văn Thanh, hậu vệ người Hải Dương gia nhập Công an Hà Nội và có mà trình diễn khá tốt ở những vòng đầu đầu của V.League.

Hồng Duy đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định và cùng đội bóng này bay cao trên bảng xếp hạng V.League sau vòng đấu thứ 4.

Ngoài việc chơi bóng, cả 4 hảo thủ nói trên đều lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và có được những thành công nhất định.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại