Thứ tư, 24/04/2024 | 00:22
RSS

Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Định bỏ trốn đã 'sa lưới'

Thứ hai, 01/06/2020, 09:42 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an quận 12 TP HCM bắt giữ bị can Trương Hải Ân, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Định.

Sáng 1/6, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an quận 12 TP HCM bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974; ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi y đang lẫn trốn tại địa bàn quận này.

Ngay sau khi bị bắt, bị can Trương Hải Ân được di lý về tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra. Hiện bị can Ân đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, đầu tháng 3/2020, ông Trương Hải Ân bị cơ quan này khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ban hành quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Trương Hải Ân.

Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Định bị truy nã đặc biệt đã 'sa lưới'
Chân dung Ông Ân. Ảnh: PLO

Quyết định truy nã nêu: Từ tháng 6/2019 đến nay Trương Hải Ân cùng gia đình đi khỏi địa phương, đi đâu, làm gì không xác định được.Hồi đầu tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra thông báo về xác minh đơn tố cáo ông Trương Hải Ân huy động tiền của nhiều người với lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản

Ông Ân không trả nợ mà tự ý bỏ công tác, cùng gia đình đi khỏi địa phương, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định yêu cầu ông Ân đến cơ quan này để giải quyết. Dù vậy, ông Ân vẫn không đến trình diện, làm việc với cơ quan điều tra.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN