Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:20
RSS

Bắt cán bộ địa chính phường nhận 120 triệu "chạy" sổ đỏ

Thứ năm, 01/02/2018, 15:08 (GMT+7)

Cán bộ địa chính đã nhận 120 triệu đồng và hứa "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng một lô đất nhưng bất thành liền bị nạn nhân gửi đơn tố cáo đến công an.

Bắt cán bộ địa chính phường nhận 120 triệu chạy sổ đỏ
Bắt cán bộ địa chính phường nhận 120 triệu "chạy" sổ đỏ. Ảnh minh họa

Ngày 1/2, Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cán bộ địa chính là ông Phạm Minh Tân (SN 1990, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “nhận hối lộ”, Saostar.vn đưa tin. 

Được biết, Ông Tân đang làm cán bộ địa chính tại phường Tân Vạn, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Và khi khởi tố, Công an đã thu hồi tang vật số tiền 120 triệu đồng.

Gần đây, bà Nguyễn Thị Như (tên nạn nhân đã thay đổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có đơn tố cáo đến Công an TP. Biên Hoà về việc ông Tân có nhận 120 triệu từ bà để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Như đang sở hữu ở khu vực phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa.

Tiếp nhận vụ việc, Công an TP. Biên Hòa đã vào cuộc điều tra xác định từ tháng 6 đến tháng 12/2016, ông Tân đã gặp bà Như và 3 lần nhận tiền. Tổng số tiền nhận là 120 triệu đồng để giúp bà này có giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất mà bà sở hữu trên địa bàn phường Tân Vạn.

Sau đó ông Tân lập hồ sơ, tham mưu lãnh đạo UBND phường Tân Vạn nhằm ký xác nhận không đúng quy định hồ sơ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Như.

Khi không nhận được "sổ đỏ" như lời hứa của ông Tân, bà Như đã nộp đơn tố cáo ông Tân đến Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện vụ án đang được công an điều tra mở rộng.

Ngô Huệ
Theo Đời sống Plus/GĐVN