Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:35
RSS

Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô lao xuống sông khiến 5 người chết

Thứ hai, 05/10/2020, 16:23 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông khiến ôtô 7 chỗ lao xuống sông Giăng (Nghệ An) làm 5 người tử vong.

Cầu treo nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh Tuổi trẻ.

Sáng 5/10, PV Báo giao thông quay trở lại hiện trường tai nạn xe ô tô tông xe máy rồi lao xuống cầu treo khiến 5 người tử vong ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Theo quan sát, mặt cầu rộng khoảng hơn 4m, đủ cho một xe ô tô và một xe máy lưu thông cắt ngang nhau cùng lúc. Khoảng cách từ cầu xuống mặt nước khoảng hơn 20m.

Tại hiện trường, hai vệt lốp bánh xe in trên mặt cầu khá rõ, phần lan can cầu sau khi bị đâm vẫn gác lại trên cáp dọc của cầu. Nhận định về vết phanh dài trên hiện trường, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết: Vết phanh xuất hiện do lái xe vừa phanh vừa đánh lái sang trái khiến lốp xe trượt trên mặt cầu. Để xác định tốc độ phương tiện phải chờ kết quả giám định. Tuy nhiên để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy chắc chắn tốc độ của xe ô tô không phải chậm (!?).

Thông tin trên NLD cho biết, ngày 5/10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Nghệ An đã có có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cầu treo sông Giăng thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến 5 người tử vong.

Vết lốp trượt dài ở hiện trường vụ ô tô lao xuống sông khiến 5 người chết
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNE.

Theo báo cáo, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 4/10, trên cầu treo sông Giăng (Km105+970 QL.46C) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest mang BKS 30A-935.53 do Nguyễn Thế Tuấn (SN 1981, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho) điều khiển chở Lê Thế Anh (SN 1983) và Lê Văn Quyết (SN 1975) va chạm với xe xe máy hiệu Honda Air Blade mang BKS-72G1-135.79 do Đào Văn Nam (SN 1993, trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên) điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, trú cùng xã).

Sau cú va chạm mạnh, xe ôtô chở 3 người và Hoàng Anh Tuấn rơi xuống sông tử vong, Đào Văn Nam tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu, do tài xế Nguyễn Thế Tuấn điều khiển không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông.

Ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch xã Thanh Nho cho biết, xe Ford Everest được anh Nguyễn Thế Tuấn mua từ Hà Nội tháng 2 vừa qua với giá hơn 400 triệu đồng. Hàng ngày, anh Tuấn nhận chạy dịch vụ cưới hỏi, vận chuyển người đi viện...

"Anh Tuấn từng chạy nhiều chuyến đi Hà Nội, Thanh Hóa Hà Tĩnh. Anh có hợp đồng chở một gia đình cùng xã đi Nam Định vào khuya 4/10. Trước chuyến đi Nam Định vài giờ, anh chở hai người bạn cùng xã đi chơi thì gặp nạn", ông Truyền nói.

Tại xã Thanh Liên, nạn nhân Hoàng Anh Tuấn có hoàn cảnh khó khăn khi vợ anh mới qua đời hơn một năm. "Cháu bé 4 tuổi con anh Tuấn đang ở cùng người thân. Hôm nay chính quyền địa phương đến lo đám tang, động viên gia đình", ông Phan Bá Ngọc, Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Thanh Liên nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN