Thứ tư, 24/04/2024 | 14:13
RSS

Nguyên Mạnh tự an ủi sau khi bị thầy Park loại: 'Không vấn đề gì! Tất cả rồi sẽ ổn'

Thứ bảy, 05/10/2019, 15:40 (GMT+7)

Các tuyển thủ bị loại đã không giấu được nỗi buồn khi bị loại khỏi danh sách tham dự vòng loại World Cup 2022, đồng thời quyết tâm sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới đây.

Hôm qua (4/10), HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 25 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10) ở bảng G vòng loại World Cup 2022 Có tới 9 cầu thủ phải rời đội gồm: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP.HCM), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Ngô Hoàng Thịnh (TPHCM), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Bên cạnh đó bộ đôi cầu thủ trẻ của đội tuyển U22 Việt Nam là Tiến Linh và Trọng Hùng lại được HLV Park Hang Seo gọi bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. Buồn bã vì phải chia tay ĐT Việt Nam, 6 trong 9 cầu thủ nói trên đã thổ lộ những điều gan ruột trên mạng xã hội.

Võ Huy Toàn bày tỏ sự tiếc nuối đồng thời gửi lời chúc may mắn đến đoàn quân của HLV Park Hang Seo: “Đó chính là giấc mơ của tôi. Màu áo đỏ tôi yêu, chính màu áo ấy đã luôn làm tôi mạnh mẽ, kiên cường cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong suốt thời gian qua.... Good Bye. Good Luck. See You. (Xin chào, chúc may mắn, hẹn gặp lại). Chúc tất cả BHL, anh em có những trận đấu thật nhiều may mắn và thành công nhé". 

“Người tính sao bằng trời tính. Quan trọng là phải luôn tươi cười và lạc quan như vậy nè. Hẹn gặp lại ae (anh em) 1 ngày gần nhất”, Mạc Hồng Quân buồn bã viết trên mạng xã hội vì phải rời tuyển vì chấn thương.  

Các tuyển thủ nói gì không được dự vòng loại World Cup?
Mạc Hồng Quân tiếc nuối khi không được dự vòng loại World Cup

"Màu áo đỏ tôi hằng mơ ước từ nhỏ 1 phần đã thành công như mình mơ ước nhưng chưa trọn vẹn. Tuy nhiên nó là bước đà để mình tốt hơn. Chúc tất cả BHL và anh em có 1 mùa giải thành công",  Nguyễn Công Thành viết trên mạng xã hội.

Không viết dài như Huy Toàn, cả A Hoàng, Tô Văn Vũ  và Trần Nguyên Mạnh đều gửi thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội sau khi chia tay ĐT Việt Nam.

“Giấc mơ tạm khép lại", hậu vệ A Hoàng viết.

"No problem! It will be okay. (Không vấn đề gì! Tất cả rồi sẽ ổn)", thông điệp của Nguyên Mạnh.

"Dream. Goodbye. See you again. (Giấc mơ. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại)”, Tô Văn Vũ  viết.

Đến thời điểm này, cả Đặng Anh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh và Lương Xuân Trường vẫn chưa có phản ứng gì trên mạng xã hội sau khi chia tay ĐT Việt Nam.

Liên quan đến đội tuyeent Việt Nam, hiện tại nhóm cầu thủ của Hà Nội FC thi đấu tại AFC Cup đã trở về nước và sẽ chỉ có mặt  trên tuyển hội quân vào ngày 6/10 tới. Tin vui đến với HLV Park Hang Seo khi thủ môn số 1 ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm được Muangthong United đồng ý cho về hội quân sớm, bởi Thai League 2019 đã tạm nghỉ sau khi vòng 28 kết thúc để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tập trung.

Thủ thành Việt kiều Nga sẽ trở về Việt Nam và hội quân cùng các đồng đội vào chiều nay 4/10. Đây là tin rất vui đối với HLV Park Hang Seo khi thủ thành số 2 Nguyên Mạnh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong khi đó, bộ đôi tuyển thủ Công Phượng (Sint Truiden) và Văn Hậu (Heerenveen) cũng sẽ về nước tập trung vào ngày 7/10 tới đây.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 10/10. Sau đó 5 ngày, vào 15/10/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia.

Một tháng sau trận cầu quan trọng với đội bóng xứ Vạn đảo, vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

Danh sách 25 cầu thủ Việt Nam tham dự vòng loại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 10 gồm:

Thủ môn (3):
Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8):
Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8)
Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6)
Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương)

Danh sách 9 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP.HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) ban đầu có tên trong danh sách triệu tập nhưng sau đó đã không thể góp mặt vì viêm giác mạc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN