Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:23
RSS

Người Thái tiếc nuối vì đã từng từ chối HLV Park Hang Seo

Thứ năm, 04/04/2019, 14:16 (GMT+7)

Theo báo chí Thái Lan tiết lộ, HLV Park Hang Seo từng bị hàng loạt CLB Thái Lan từ chối trước khi đến Việt Nam và tạo nên tiếng vang lớn.

Cách đây ít giờ, Diễn đàn bóng đá nổi tiếng Pantip của Thái Lan vừa ra ra một chủ đề bàn luận với nội dung: "HLV Park Hang Seo từng muốn xin việc ở một đội bóng tại Thai League, nhưng không có CLB nào quan tâm cả".

Thông tin này được xuất phát từ nội dung trong một bài báo từng được đăng trên tờ SMM Sport của Thái Lan. Theo tờ báo xứ chùa Vàng thì vào năm 2016, HLV Park Hang Seo có nhờ một số bạn bè của mình là những cựu danh thủ ở Hàn Quốc cũng như phía người đại diện của ông để liên hệ tìm một bến đỗ ở Thai League, sau khi ông chia tay CLB Sangju Sangmu (ở Hàn Quốc).

Tuy vậy, đã không một CLB nào tại Thai League thời điểm đó nhận ra tài năng và chấp nhận HLV Park Hang Seo, để ông tiếp tục ở lại cầm quân tại K.League một thời gian dài sau đó, trước khi bén duyên với bóng đá Việt Nam vào cuối năm 2017 như đã biết.

HLV Park Hang Seo từng bị hoàng loạt CLB Thái Lan từ chối trước khi bén duyên với BĐVN
HLV Park Hang Seo từng bị hoàng loạt CLB Thái Lan từ chối trước khi bén duyên với BĐVN. Ảnh: Thethao

Rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã tỏ ra tiếc nuối và nhiều ý kiến cho rằng, nếu thời điểm đó, các CLB Thái Lan nhận ra và trọng dụng tài năng của vị HLV này, rất có thể HLV Park Hang Seo giờ đang dẫn dắt tuyển Thái Lan và đội bóng xứ chùa Vàng đã không đánh mất ngôi vua Đông Nam Á vào tay bóng đá Việt Nam.

Theo những thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu tứ hùng King's Cup được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 6 tới đây.

Giải bóng đá giao hữu King's Cup sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt tháng 6 tới. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với ĐT Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022

Tham dự giải đấu là bốn đội bóng chất lượng, Việt Nam, Ấn Độ, El Salvador và chủ nhà Thái Lan. El Salvador hiện xếp hạng 73 thế giới trong khi Ấn Độ (103), Việt Nam (99) và Thái Lan (115) thấp hơn.

Việt Nam sẽ chạm trán El Salvador ở trận bán kết thứ 2, trong khi Thái Lan và Ấn Độ gặp nhau ở trận đầu tiên. 2 đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết, còn 2 đội thua sẽ đá tranh hạng 3. Để chuẩn bị cho giải giao hữu ở Thái Lan, ĐTQG Việt Nam đã hủy trận giao hữu với CLB Liverpool dự kiến diễn ra vào tháng 5. Bên cạnh đó, toàn đội sẽ bắt đầu tập trung tại Hà Nội từ ngày 1/6.

Theo tìm hiểu của các phóng viên, hiện tại, HLV Park Hang Seo đang tích cực tìm kiếm thêm cho mình 1 trợ lý người Hàn Quốc. Đến đầu tháng 6, nếu việc tuyển người diễn ra suôn sẻ, BHL của ông Park sẽ chia thành 2 đội trợ lý riêng. Đội trợ lý thứ nhất sẽ giúp ông Park các công việc ở ĐTQG, còn đội thứ hai sẽ phụ trách ĐT U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo vẫn sẽ bao quát và quản lý công việc chung của cả 2 đội.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN