Thứ ba, 23/04/2024 | 14:10
RSS

Những thống kê thú vị về trận đá chính đầu tiên của Công Phượng ở K.League

Thứ năm, 04/04/2019, 09:27 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng có lần đá chính đầu tiên tại K.League, anh gây ấn tượng mạnh với 82,3% đường chuyền chính xác 2 đường chuyền thuận lợi cùng những pha xử lý bóng kỹ thuật.

Ở vòng 5 K. League diễn ra chiều qua (3/4), tiền đạo Công Phượng có lần đầu tiên đá chính tại K. League trong màu áo CLB Incheon United, trong trận tiếp đón Daegu FC. Cựu tiền đạo của HAGL đã thi đấu đầy cố gắng và để lại dấu ấn với những pha xử lý bóng kỹ thuật, chạy chỗ thông minh và chuyền bóng đẳng cấp.

Anh được HLV Incheon đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất đội đồng thời sáng cửa đá chính ở vòng 6 K.League cuối tuần tới.

Theo thống kê, từ một trang mạng xã hội tại Việt Nam Công Phượng đã gây ấn tượng mạnh với 82,3% đường chuyền chính xác cho các đồng đội trong trận đấu này, một con số vô cùng ấn tượng với CP10 bởi đây mới là lần đá chính của anh kể từ ngày cập bến Incheon United.

Tích cực lùi sâu để có bóng, song dường như tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam vẫn ở trong tình trạng đói bóng, khi các đồng đồi dường như rất ít chuyền bóng cho anh, theo thống kê Phượng chỉ có 17 lầm chạm bóng trong suốt 90 phút có mặt trên sân.

Trong lần đầu tiên đá chính ở sân chơi cao nhất của bóng đá Hàn Quốc, Công Phượng có tới hai đường chuyền tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội ghi bàn, tiếc rằng các chân sút của Incheon đã không tận dụng thành công.

Tiền đạo Công Phượng có lần đá chính đầu tiên tại K.League
 Công Phượng có lần đá chính đầu tiên tại K.League. Ảnh: Vietnamfootball

Thi đấu vô cùng máu lửa, song khá bất ngờ, số phạm lỗi của Công Phượng chỉ là con số 2. Ở trận đấu này, ta thấy khả năng tranh chấp của Công Phượng cũng đã được cải thiện đáng kể, điều đó có được nhờ "Messi Việt Nam" đã tích cực rèn luyện thể lực trong thời gian qua.

Chia sẻ với báo giới sau trận, Công Phượng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà thua trận, đồng thời thừa nhận anh gặp khó khăn trong lần đầu đá chính cho Incheon United.

"Vì đây là lần đầu tiên được đá chính nên tôi gặp khá nhiều khó khăn. Đối thủ Daegu là một đội bóng rất tốt. Ban đầu tôi được HLV trưởng yêu cầu đá cặp tiền đạo với tiền đạo Musoga nhưng tôi gần như phải đá lùi sâu xuống như một tiền vệ (tiền đạo ảo)".

Thừa nhận bản thân chưa thực sự thi đấu tốt, CP10 cho biết anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. "Tôi nhận được khá nhiều đường chuyền trong trận này, nhưng lại có quá ít khoảng trống để có thể dứt điểm. Cường độ thi đấu ở Hàn Quốc là rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Tôi cảm ơn tất cả những CĐV đã đến đây cổ vũ cho tôi, nhưng tôi mong chúng ta hãy cổ vũ cho cả Incheon Utd, thay vì chỉ cổ vũ cho một mình tôi.", Công Phượng nói thêm.


Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN