Thứ ba, 23/04/2024 | 17:09
RSS

Người Thái đặt mục tiêu sốc ở vòng chung kết U23 châu Á

Thứ sáu, 27/09/2019, 08:51 (GMT+7)

Dù rơi vào bảng tử thần nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn đặt mục tiêu rất cao cho đội nhà ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay.

Chiều ngày 26/9 tại Thái Lan đã diễn ra Lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng với D với sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và UAE. Đây được xem là bảng đấu vừa tầm với đội bóng của HLV Park Hang Seo khi chúng ta tránh được những đội bóng kỵ rơ Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran.

Trong khi đó Thái Lan nằm ở bảng A khá nặng ký với Iraq, Úc và Bahrain. Bảng B hội tụ Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria và Qartar, trong khi đó bảng C là sự cạnh tranh của Trung Quốc Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan.

Dù rơi vào bảng rất nặng nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu rất cao cho đội nhà ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Thái đặt mục tiêu lọt vào Top 3 đội bóng xuất sắc nhất U23 châu Á 2020 qua đó có vé dự Olympic Tokyo 2020.

"Tôi không thể đánh giá sức mạnh của từng đội bóng, từng bảng đấu bởi tất cả đều rất tiềm năng và có những điểm nổi trội riêng. Điều quan trọng nhất của các cầu thủ Thái Lan đó là sự tập trung và tinh thần thi đấu. U23 Thái Lan không nhất thiết phải quá quan tâm đối thủ là ai. Nếu các cầu thủ quyết tâm và nỗ lực hết mình, tôi tin đội bóng có thể tiến sâu tại giải.

Mục tiêu của U23 Thái Lan là giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nhiệm vụ này là không dễ dàng. Điều quan trọng nhất đội tuyển U23 Thái Lan cần đó là sự ủng hộ từ phía người hâm mộ”, Chủ tịch FAT chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ ở vòng chung kết U23 châu Á.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ 8/1 đến ngày 26/1.Tổng cộng 16 đội tuyển sẽ tranh tài, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng lấy 2 đội đi tiếp. 3 đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á chính thức công bố 4 SVĐ Thái Lan sẽ tổ chức các trận đấu tại VCK U23 châu Á năm sau. Rajamangala chính là SVĐ quốc gia của Thái Lan. Nơi đây sẽ diễn ra các sự kiện chính của giải đấu, trong đó có trận chung kết vào 26/1.

Thammasat là SVĐ thứ hai được xác nhận sẽ tổ chức giải đấu, nơi chủ nhà Thái Lan vừa có trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với ĐTVN không lâu. SVĐ tiếp theo là Tinsulanon tại Songkhla. Trong lịch sử, SVĐ có sức chứa 45000 người này đã từng tổ chức các trận đấu bóng đá của Asian Games 1998.

SVĐ cuối cùng được AFC công bố là Chang Arena của Buriram United (CLB mạnh nhất Thái League 1 hiện nay) có sức chứa khoảng 33000 người.  VCK U23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ 8/1 – 26/1 tại Thái Lan. 

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8/1 tới 21/1. 16 đội tuyển sẽ tranh tài để tìm ra nhà vô địch, đồng thời 3 đội bóng đứng thứ hạng cao nhất sẽ giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN