Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:35
RSS

Người phụ nữ ở Thái Nguyên lệch cột sống vì ngực 'khủng' nặng gần 9 kg

Thứ năm, 18/10/2018, 16:02 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị T. (64 tuổi, Thái Nguyên) đã bị lệch cột sống vì khối u bên ngực phải, nặng gần 9 kg.

Người phụ nữ ở Thái Nguyên lệch cột sống vì ngực 'khủng' 9 kg
Ngực phải của bệnh nhân phì đại bất thường, có khối u nặng gần 9kg (Ảnh: Dân trí))

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện (BV) K Trung ương đã phẫu thuật cắt bỏ khối u vùng ngực nặng gần 9 kg cho bệnh nhân Nguyễn Thị T. (64 tuổi), ở Thái Nguyên. 

Theo Người lao động, bệnh nhân sau khi sinh được 4 người con hai ngực vẫn bình thường. Tuy nhiên, khi qua tuổi 50 bà bắt đầu cảm nhận thấy sự bất thường ở vùng ngực. 

Trong suốt hơn 10 năm, ngực phải ngày càng "khủng" nhưng vì mặc cảm và nghĩ đã nhiều tuổi nên bệnh nhân e ngại, không thăm khám. 

Chỉ đến khi ngực phát triển mất cân bằng người bệnh đi lại khó khăn, khó thở, không thể nằm ngửa khi ngủ... chị T. mới đến bệnh viện K kiểm tra.

Tại BV K Trung ương, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối u vú phải kích thước quá lớn 40 x 60 cm. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp chiếu, bệnh nhân T. được chẩn đoán phì đại tuyến vú phải gây lệch cột sống ngực.

Người phụ nữ ở Thái Nguyên lệch cột sống vì ngực 'khủng' 9 kg
Bệnh nhân mang bộ ngực "khủng" được phẫu thuật tạo hình lại "núi đôi"

Theo tin tức trên Dân trí, TS.BS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại vú chia sẻ, bản thân ông dù đã gặp rất nhiều khối u vú khủng nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Khối u vú phải nặng, phì đại khiến ngực phải bệnh nhân phát triển khổng lồ, kéo trễ đến tận dưới rốn đầy nặng nề, người bệnh rất khó khăn khi đi lại.

Trong quá trình mổ, kíp phẫu thuật cũng phát hiện tuyến vú quá to đã làm dãn các hệ thống động tĩnh mạch, tăng sinh mạch gây nguy cơ chảy máu, mất máu nhiều. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu tích tỉ mỉ, cắt tuyến vú khổng lồ và tạo hình tuyến vú hai bên. Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ được khối u nặng 8,7 kg và tạo hình tuyến vú cho bệnh nhân cân đối, bình thường.

Đến thời điểm này, 1 tuần sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân đã hồi phục. Bệnh nhân T. tỉnh dậy sau ca mổ đã không tin vào mắt mình khi không còn thấy khối u khủng trên bầu ngực. Chị chia sẻ, sau hơn 10 năm sống trong mặc cảm, khổ sở, giờ chị mới cảm thấy mình nhẹ bẫng khi không còn khối u.

TS Quang khuyến cáo chị em khi thấy có sự phát triển bất thường về tuyến vú nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán, điều trị.


Xem thêm: Thanh Hóa: Bé 15 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương 'lạ', gia đình nói lỗi tại bệnh viện

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN