Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:14
RSS

Người phụ nữ ở Bắc Giang bị phạt 7,5 triệu đồng do trốn cách ly đi bán rau

Thứ tư, 03/02/2021, 07:36 (GMT+7)

Dù đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà, bà Ch. vẫn tự ý di chuyển lên chợ Đò, xã Hà Châu, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) để bán rau khiến người dân lo ngại.

Ngày 3/2, theo thông tin trên báo Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp trên địa bàn vì có hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Cụ thể, người bị xử phạt là bà Nguyễn Thị Chính (SN 1970, ở thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân). Trước đó, ngày 31/1, UBND xã Hoàng Vân ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với bà Nguyễn Thị Chính đến ngày 7/2 để phòng, chống dịch covid-19 do trong gia đình có chồng là ông Dương Văn Hoàn tiếp xúc với người ở TP Chí Linh (Hải Dương) vào ngày 18/1. 

Tuy nhiên, ngày 1/2, bà Chính không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly theo quy định mà tự ý di chuyển lên chợ Đò, xã Hà Châu, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) để bán rau khiến người dân lo ngại. 

Sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoàng Vân đã tuyên truyền, yêu cầu bà chấp hành nghiêm quy định, trở về cách ly tại nhà đồng thời tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chính, mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Người phụ nữ ở Bắc Giang bị phạt 7,5 triệu đồng do trốn cách ly đi bán rau

UBND huyện Hiệp Hòa quyết định xử phạt hành chính đối với bà Chính vì vcó hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà. Ảnh: BBG

Cũng trong ngày 2/2, lực lượng chức năng xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang, mức phạt 1 triệu đồng/trường hợp. Đó là anh Phan Văn Dũng ở xã Tân Hoa (Lục Ngạn) và anh Giáp Văn Nguyên ở xã Liên Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cùng là công nhân của doanh nghiệp trên địa bàn. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP Bắc Giang ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nhưng lực lượng chức năng chưa xử phạt vi phạm mà chủ yếu là lập biên bản nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở, phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại