Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:31
RSS

Người phụ nữ chết gục trên băng ghế ngay khi có kết quả âm tính với Covid-19

Thứ tư, 22/04/2020, 10:14 (GMT+7)

Giới chức thủ đô Moskva, Nga đang điều tra một phụ nữ chết trên băng ghế bên ngoài nhà, ngay sau khi xuất viện vì kết quả âm tính với Covid-19.

Người phụ nữ chết gục trên băng ghế ngay khi có kết quả âm tính với Covid-19
Người phụ nữ chết gục trên băng ghế ngay khi có kết quả âm tính với covid-19 Ảnh Youtube.

Ngày 20/4, theo hãng tin Moscow Times, kênh truyền hình REN TV của Nga đăng tải một đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một người phụ nữ đã rất vật vã và có vẻ đau đớn trên băng ghế gần nhà, không lâu sau hiện tượng ấy, bà đã tử vong.

Nguồn tin xác định người phụ nữ này là bà Yelena Chuklova, 48 tuổi. Ren TV dẫn thông tin từ cơ quan y tế Văn phòng thị trưởng Moscow cho biết, người phụ nữ này nhập viện hôm 17/4 với các triệu chứng nghi là viêm phổi.

Sau đó, bà được xuất viện với kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, trong video ghi lại, ngay khi được bệnh viện trả về, nhân viên mặc đồ phòng hộ màu trắng đã dìu bà từ trên xe ô tô xuống băng ghế cạnh đó. Người phụ nữ tỏ ra đau đớn, mệt mỏi và không thể ngồi vững được. Trong khi đó, các nhân viên xã hội và hàng xóm không thể vào được khu căn hộ của bà này. Những người hàng xóm đã gọi xe cấp cứu, song khi xe đến nơi khoảng 11 phút sau đó thì bà Yelena đã tắt thở.

Hiện giới chức Moscow đã mở cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này. Sở Y tế Moscow cho biết, không có dấu hiệu của viêm phổi hay các bệnh truyền nhiễm khác.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì suy tim cấp tính. Sở Y tế Moscow nói thêm rằng bà Chuklova mắc bệnh cơ tim, có thể dẫn đến suy tim và những thay đổi rõ rệt trong các cơ quan có liên quan đến rượu.

Tuy nhiên, trung tâm khủng hoảng Moscow cho biết 60% bệnh nhân virus corona đã được xác nhận đều không có triệu chứng. Về phía Ủy ban điều tra Moscow hiện từ chối bình luận.

Thông tin thêm, trước đó Báo quốc tế đưa tin, tính đến ngày 19/4, Trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) của Nga đã thông báo về 6.060 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, mức cao kỷ lục trong vòng 24 giờ ở nước này, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 42.853 người.    

Số ca mắc Coid-19 ở Nga đã bắt đầu tăng mạnh trong tháng 4, bất chấp nước này ghi nhận số trường hợp nhiễm bệnh thấp hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia phương Tây trong những giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.