Thứ tư, 24/04/2024 | 17:10
RSS

Người hâm mộ Việt Nam nhận tin vui từ giải châu Á

Thứ năm, 21/10/2021, 19:02 (GMT+7)

Tin vui cũng đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi có thể được theo dõi trực tiếp và cổ vũ U23 Việt Nam tranh tài ở Vòng loại U23 châu Á 2022 tới đây.

Ngay sau khi dẫn dắt ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo đã bắt tay vào chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U23 nhằm bảo vệ HCV tại SEA Games 2021 trên sân nhà cũng như đạt thành tích tốt tại Giải U23 châu Á 2022.

Đây sẽ là giải đấu quan trọng và ông Park đã triệu tập 50 cầu thủ, trải qua 7 đợt tập trung và sàng lọc để chọn ra 26 cầu thủ tốt cho đợt tập huấn tại UAE vừa qua.

Lúc này, tuyển U23 Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn tại UAE và tự tin hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2022. HLV Park Hang Seo cũng đã chốt danh sách rút gọn 23 cầu thủ lên đường sang Kyrgyzstan để tham dự đấu trường châu lục với mục tiêu không gì khác ngoài tấm vé đi tiếp.

Tin vui cũng đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi có thể được theo dõi trực tiếp và cổ vũ U23 Việt Nam tranh tài ở Vòng loại U23 châu Á 2022 tới đây.

Theo đó, sau thời gian đàm phán, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đạt được sự thống nhất với chủ nhà Kyrgyzstan và các đơn vị liên quan về bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam

Cụ thể, Đài Truyền hình Việt nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) chính thức thông báo hợp tác phát sóng các trận đấu thuộc Bảng I - Vòng loại Giải U23 châu Á 2022.

Người hâm mộ Việt Nam nhận tin vui từ giải châu Á
Người hâm mộ Việt Nam nhận tin vui từ giải châu Á

Hai trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với các đối thủ U23 Đài Loan và U23 Myanmar sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 vào lúc 17h00 các ngày 27/10 và 2/11.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé đi tiếp. Việc 1 trong 2 đội Australia và Indonesia chắc chắn bị loại giúp cuộc đua đến top 4 đội nhì bảng xuất sắc bớt đi 1 đối thủ nặng ký.

Tại vòng loại này, U23 Việt Nam nằm chung bảng với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Bảng đấu được tổ chức tại Bishkek, Kyrgyzstan. Tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và gặp U23 Myanmar vào ngày 30/10/2021.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có 3 lần liên tiếp vượt qua vòng loại để tham dự VCK U23 châu Á 2016, 2018 và 2020. Đây cũng là chiến dịch vòng loại U23 châu Á thứ hai của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành ngôi Á quân một cách xứng đáng. Đáng tiếc, ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, đoàn quân áo đỏ sớm phải dừng bước ngay tại vòng bảng (tổ chức trên đất Thái Lan, có được hai trận hòa và để thua trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối).

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại