Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:43
RSS

Người hâm mộ Việt Nam có nguy cơ không được xem AFF Cup 2020

Thứ ba, 21/04/2020, 15:32 (GMT+7)

NHM Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không được xem các trận đấu của AFF Cup 2022, bởi hiện tại vẫn chưa có bất kì đơn vị truyền thông nào của Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình của giải đấu này.

Cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu quốc tế quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Đông Nam Á và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, NHM Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không được xem các trận đấu của đội bóng áo đỏ tại AFF Cup 2022, bởi hiện vẫn chưa có bất kì đơn vị truyền thông nào của Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình của giải đấu này.

Người hâm mộ Việt Nam có nguy cơ không được xem AFF Cup 2020
Người hâm mộ Việt Nam có nguy cơ không được xem AFF Cup 2020

 Có nguồn tin cho biết con số này không dưới 5 triệu USD (hơn 117 tỷ đồng). Điều này khiến cho các đơn vị truyền hình tại Việt Nam phải cân nhắc giữa việc nên tiếp tục đàm phán hay dừng lại, không mua nữa.

Mới đây,Thai League dời lịch và thi đấu từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, trùng thời gian với AFF Cup (tháng 12) khiến cho nhiều đội tuyển trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Singapore, Myanmar, Malaysia, Indonesia đều có nguy cơ không triệu tập được lực lượng mạnh nhất.

Thậm chí đội bóng xứ Chùa vàng đang lên kế hoạch cửa đội tuyển U23 tham dự AFF Cup để đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại World Cup 2022 điều này nếu trở thành sự thật sẽ khiến cho giải bóng đá số một Đông Nam Á giảm sự hấp dẫn rõ rệt.

Rõ ràng, việc sức hấp dẫn của AFF Cup 2020 có thể bị giảm đi đáng kể nhưng giá bản quyền truyền hình lại bị đẩy lên rất cao khiến các cuộc đàm phán chưa để đi tới thống nhất.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN