Thứ năm, 18/04/2024 | 19:29
RSS

Người hâm mộ sẽ không thể xem trận đầu của Việt Nam tại Asiad?

Thứ ba, 14/08/2018, 12:30 (GMT+7)

Hôm nay, Olympic Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Olympic Pakistan vào lúc 16h nhưng cách xem được trận đấu này vẫn là bài toán khó với người hâm mộ.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Hôm nay, môn bóng đá nam Asiad trở lại với 6 trận thuộc các bảng B, C và D, trong đó Olympic Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Olympic Pakistan vào lúc 16h.

Đến thời điểm hôm qua, một lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khẳng định với Dân Trí rằng VTV sẽ không mua bản quyền truyền hình Asiad 2018. Nguyên do xuất phát từ việc KJSMWORLD CORP, đơn vị mua lại từ BTC Á vận hội bản quyền sự kiện này tại lãnh thổ Việt Nam, đã hét giá quá cao.

Thông báo của VTV cho biết: “Trong thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực đàm phán về vấn đề bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất cho đến lúc này là giá bản quyền truyền hình trọn gói của sự kiện này tại lãnh thổ Việt Nam do phía đối tác KJSMWORLD CORP, công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại từ Ban tổ chức Á vận hội, đặt ra quá cao.

Cụ thể, ngay khi biết KJSM là đơn vị giữ bản quyền, với khả năng tài chính của mình, Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi mua gói không độc quyền để phát trên truyền hình miễn phí nhưng đối tác không đồng ý và chỉ chào bán gói độc quyền với giá rất cao.

Người hâm mộ loay hoay tìm cách xem trận đầu của Việt Nam tại Asiad
Ảnh: Dân Trí

Như vậy, với mức giá trao đổi do đối tác đưa ra, Đài Truyền hình Việt Nam đã không thể đàm phán việc mua bản quyền Asian Games 2018”.

May mắn thay, người hâm mộ trong nước vẫn có thể theo dõi U23 và đoàn thể thao Việt Nam  thi đấu Asiad 2018 trên nền tảng internet.

Trong những ngày gần đây, hãng Vidio liên tục phát sóng trực tiếp các môn thi đấu, trong đó có cả môn bóng đá nam. Cụ thể ở đây là các trận đấu trong khuôn khổ bảng A với chất lượng hình ảnh tương đối tốt.

Theo tìm hiểu, Vidio là đơn vị nắm bản quyền truyền hình Asiad 2018 của nước chủ nhà Indonesia sẽ phát sóng miễn phí toàn bộ các môn thi đấu của các nước, trong đó có bóng đá. Điều này mở ra cơ hội cho người hâm mộ ở các quốc gia không hoặc chưa có bản quyền truyền hình như Việt Nam có thể xem trực tiếp các môn thi có VĐV nước nhà trên nền tảng internet.

Người hâm mộ loay hoay tìm cách xem trận đầu của Việt Nam tại Asiad
Vidio đã chặn người dùng Việt Nam. Ảnh: VNE

Tuy nhiên, hy vọng lại một lần nữa bị dập tắt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi chiều ngày 13/8, khi mở Vidio để xem trực tiếp môn bóng ném trong khuôn khổ Asiad 2018 thì đã không thể xem được.

"Video này không khả dụng tại quốc gia của bạn", thông báo xuất hiện trên ứng dụng Vidio cho thiết bị di động khi xem livestream. Kể cả theo dõi thông qua trình duyệt web của máy tính cũng gặp cảnh báo tương tự. Trong khi đó, người dùng vẫn có thể xem video phát lại, highlight trận đấu.

"Có thể Vidio đã siết bản quyền không cho người dùng tại Việt Nam xem bởi thông thường bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu thể thao sẽ được chia theo khu vực địa lý", Quang Dũng, một người làm trong lĩnh vực truyền thông, cho PV VnExpress biết.

"Quy định này áp dụng với cả truyền hình truyền thống và truyền hình Internet, quản lý bản quyền theo từng quốc gia, vùng lãnh thổ chứ không chỉ quản lý theo nhà cung cấp phần mềm".


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN